Tết Kỷ Sửu: Chơi, xem, ăn

Tết Kỷ Sửu: Chơi, xem, ăn
TP - Tết năm nay, nhiều lễ hội văn hóa, dịch vụ vui chơi giải trí sẽ diễn ra trên mọi miền tổ quốc. Ghi nhận của nhóm PV Tiền phong tại một số tỉnh, thành.
Tết Kỷ Sửu: Chơi, xem, ăn ảnh 1
Theo dự báo Tết năm nay, Yên Tử sẽ đón khoảng bốn triệu lượt khách

Hà Nội: Xôm tụ lễ hội truyền thống

Lễ hội kỷ niệm 220 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa năm nay sẽ trang trọng theo nghi thức truyền thống sáng mùng Năm Tết tại Công viên Đống Đa - Hà Nội.

Mở đầu bằng lễ dâng hương tại Chùa Bộc và Chùa Đồng Quang, hai di tích quan trọng trong quần thể di tích Gò Đống Đa được ghi vào sử sách cùng chiến thắng lịch sử Ngọc Hồi- Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu 1789, lễ hội năm nay đặc biệt hơn với màn sử thi kéo dài hơn 40 phút mang tên Cánh đào báo tiệp do nhà văn Nguyễn Khắc Phục dàn dựng, tái hiện người anh hùng áo vải Quang Trung- Nguyễn Huệ và đội quân Tây Sơn.

Hội Xuân Hoàng thành Thăng Long cũng mở cửa đón khách tại số 12 Nguyễn Tri Phương và số 9 Hoàng Diệu (quận Ba Đình).

Lễ hội Chùa Hương và lễ hội Cổ Loa bắt đầu cùng ngày mùng Sáu Tết. Theo ghi nhận của báo chí tại cuộc họp báo vừa qua tại Hà Đông, ban tổ chức không hứa hẹn rằng tệ nạn ở thắng tích Hương Sơn sẽ chấm dứt trong mùa hội năm nay.

Cũng vào tối mùng Sáu, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng khai mạc chương trình du lịch Về Cội Nguồn 2009 của tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ. Đây không phải lễ hội truyền thống, mà là chương trình hợp tác của ba tỉnh trên. Bởi vậy tối khai mạc thuần ca múa nhạc.

Các khu vui chơi phía Nam: Dự báo khách không giảm

Tết Kỷ Sửu: Chơi, xem, ăn ảnh 2
Một góc khu du lịch Lạc cảnh đại nam văn hiến Ảnh: Hữu Vinh

Ông Huỳnh Đồng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH du lịch - văn hóa Suối Tiên, chủ đầu tư khu du lịch (KDL) Suối Tiên cho biết, 10 ngày Tết năm ngoái lượng khách đến vui chơi tại đây lên đến một triệu lượt và năm nay con số này dự báo còn tăng.

Ngoài việc chi khoảng 100 tỷ đồng để đầu tư các công trình mới như tháp quay kinh hoàng, phụng hoàng cung, khu biểu diễn cá heo, giá vé vào cổng như năm trước (45.000 đồng/người lớn và 25.000 đồng/trẻ em).

KDL Đầm Sen của Cty Cổ phần Du lịch Phú Thọ đầu tư khoảng 20 tỷ đồng cho các đại cảnh hoa, mỗi khu vực rộng khoảng 200m2 với nhiều hoa hiếm; trò chơi thủy chiến; đường ánh sáng và đặc biệt là tăng cường chương trình cho các thượng đế có độ tuổi từ ba đến mười.

Những đối tượng này sẽ được vui chơi cùng các nhân vật trong trong truyện cổ tích cũng như hiện đại do nhóm múa rối nụ cười của Trung tâm IDECAP thực hiện tại ba sân khấu.

 Ông Nguyễn Hữu Trung - Giám đốc KDL Đầm Sen hy vọng số khách đến trong dịp Tết Nguyên đán bằng năm ngoái (700.000 lượt khách). Giá vé năm nay cũng không tăng, chỉ 40.000 đồng/người lớn, 30.000 đồng/ trẻ em.

Cách xa TPHCM hơn 40 km, đối thủ đáng gờm của hai đại gia KDL nói trên là Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến (gọi tắt Đại Nam). Ông Ngô Lộc, phụ trách thông tin báo chí KDL này cho biết, KDL hoàn thành 70% và mở cửa đón khách từ tháng 9/2008.

Dịp Tết này, với các tuyến xe buýt nối từ TPHCM đi Bình Dương, KDL Đại Nam có tham vọng đón trên 50.000 lượt khách/ngày. Ngày 30 Tết, biển nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á với diện tích mặt hồ rộng 20 ha sẽ khai trương.

Khách tham quan còn có thể phơi mình trên bãi biển nhân tạo dài 1.400 m với cát chở từ Mũi Né (Phan Thiết) vào và có thể tung mình trên các con sóng cao từ 1,6m - 1,8m. Giá vé vào cổng KDL này 40.000 đồng/vé, chưa kể vé vào bãi biển 60.000 đồng/người.

Lâm Đồng: Phiêu lưu với núi rừng thâm u

Nhiều du khách đăng ký tour du lịch đón giao thừa trên đỉnh núi Lang Biang - ngọn núi cao nhất Nam Tây Nguyên - nơi A.Yersin khám phá ra Đà Lạt. Sau khi ngắm nhìn gần như toàn bộ thành phố thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù, du khách sẽ đến các buôn làng dân tộc chứng kiến lễ hội cúng Yàng mừng năm mới huyền bí, đắm mình trong tiếng cồng tiếng chiêng huyễn hoặc âm vang khắp núi rừng; thưởng thức thịt nướng, rượu cần thơm lừng…

Nếu đam mê săn bắn, bạn có thể tham gia tour săn bắn thú rừng ở rừng sâu Bang Bá với người lính đặc công quả cảm năm xưa và nay là Giám đốc Cty CP Du lịch sinh thái Phương Nam Nguyễn Đức Phúc.

Quảng Ninh: Ít chỗ chơi

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Tết Kỷ Sửu sẽ tổ chức cầu truyền hình trực tiếp tại hai đầu cầu TP Hạ Long - TP Móng Cái và tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm khu vực bến phà Bãi Cháy (Hạ Long), quảng trường Công nhân (Cẩm Phả) và tại TP Móng Cái.

Tại công viên quốc tế Hoàng Gia - Bãi Cháy, TP Hạ Long, đêm giao thừa sẽ tổ chức buổi lễ chào năm mới với sự tham dự của các lãnh đạo tỉnh và nhân dân và toàn thể du khách.

Hải Phòng: Thích ngắm hơn sắm Tết

Các khu mua sắm hàng hoá ở trung tâm thành phố Hải Phòng nhộn nhịp những ngày gần Tết âm lịch nhưng xem ra ngắm thì nhiều mà chưa thấy sắm mấy.

Hai dãy phố Trần Phú, Trần Hưng Đạo- Hải Phòng tràn ngập hoa đào, cây quất và các loại hoa như lan, cúc…Có những cây đào đá quý hiếm được lấy từ tận tỉnh Hòa Bình đem trưng bầy ngay giữa thành phố Hải Phòng. Chợ hoa ngày tết ở Hải Phòng phong phú hơn với đủ các loại hoa phong lan được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Đài Loan.

Giá đào, quất năm nay có nhỉnh hơn mọi năm một chút, trung bình từ 100.000 đồng đến hơn hai triệu VNĐ/ cây đào, quất. Phong lan giá trên 200.000 đồng. Riêng đào đá có giá trên 20 triệu đồng/ cây.

Anh Nguyễn Quang Hưng ở đường Thiên Lôi, quận Lê Chân- buôn đào, cho biết: "Tôi bán ở đây được hơn một tuần. Khách hỏi thì đông mà mua thì ít. Đa số họ mua  những cây đào có giá dưới một triệu".

Thực phẩm cho ngày Tết rất phong phú, đa dạng. Các siêu thị lớn ở Hải Phòng như Big C, Metro, Minh Khai… cam kết có đủ hàng phục vụ.

Chị Nguyễn Hồng Hoa, bán hàng bánh kẹo tại khu chợ Đổ- chợ bán buôn lớn nhất ở thành phố Hải Phòng cho hay: "Tôi bán bánh kẹo ở đây 10 năm nay mà chưa thấy năm nào dân mình mua sắm Tết lại giảm đi đáng kể như vậy. Khách hàng mua thì vẫn đông nhưng lượng mua thì ít hẳn. Họ mua mỗi thứ một ít gọi là cho có không khí ngày Tết".

TPHCM: Vé xem kịch bán hết veo

Tết Kỷ Sửu: Chơi, xem, ăn ảnh 3
Chương trình biểu diễn nghệ thuật Tết tại Nhà hát TPHCM  Ảnh: Hữu Vinh

Trên đường Lê Duẩn đêm 30 Tết, chương trình ca nhạc mang tên Tết Phương Nam quy tụ nhiều ca sỹ, diễn viên nổi tiếng sẽ kéo dài từ 22 giờ cho đến qua Giao thừa.

Bên cạnh đó, các sân khấu tại Nhà hát Thành phố, bên đường hoa Nguyễn Huệ sẽ sáng đèn liên tục từ ngày 30 Tết cho đến các ngày 1, 2 ,3 Tết Âm lịch.

Các sân khấu kịch trong dịp Tết cũng trình làng nhiều vở diễn mới. Nổi bật là sân khấu IDECAP với những vở diễn như Sát thủ hai mảnh, Quan Thích thích làm vua, Đùa với bóng, Lùng người trong mộng… Dù tổ chức diễn ba suất/ngày cho những ngày cận Tết, IDECAP đã bán hết vé cho các ngày mùng Một, Hai, Ba Tết.

Tại sân khấu kịch Phú Nhuận với các vở diễn Tiền ơi là tiền, Ngôi nhà hoang, Kỹ nghệ lấy Tây…; Sân khấu kịch Phú Nhuận phải mở thêm chi nhánh là rạp Kim Châu nhưng vẫn không còn vé của mấy ngày Tết.

Các sân khấu kịch khác như Nhà hát Kịch TPHCM với vở diễn Hạnh phúc bất ngờ, sân khấu 5B với Cho em 150 phút phiêu lưu, Rạo rực, Nếu như yêu, Sân khấu kịch Sài Gòn với Siêu mẫu si tình, Thiên thần may mắn, Thần tài gõ cửa… cũng hy vọng sẽ hút khách trong dịp Tết này.

Trong khi đó, một số sân khấu mới như sân khấu 179 quận 11, sân khấu xiếc số 2 Phạm Ngũ Lão cũng đã chuẩn bị các chương trình mới để đón khách trong dịp Tết.

Hải Phòng:  Nhiều sự kiện tại quảng trường nhà hát

Sở VH-TT-DL Hải Phòng tổ chức trưng bày 10 chuyên đề ảnh tuyên truyền về các hoạt động kinh tế xã hội thành phố năm 2008, triển lãm tranh, hội thi chim họa mi chiến, triển lãm sách báo tại khu vực trung tâm thành phố...

Các rạp cũng sẵn sàng chiếu phục vụ các bộ phim như Đường thư, Sinh mệnh, Trái tim bé bỏng, Đẹp từng centimet, Huyền thoại bất tử, Giải cứu thần chết... Nhiều chương trình ca nhạc nghệ thuật khác được biểu diễn ở các trung tâm quận, huyện. Hai đội chiếu phim lưu động hoạt động hết công suất phục vụ bà con ở các huyện ngoại thành nhân dịp Tết này.

Đêm giao thừa, chương trình ca múa nhạc đặc biệt được biểu diễn tại quảng trường nhà hát thành phố. Đúng thời khắc đón năm mới Kỷ Sửu, tại triển lãm thành phố và hồ An Biên, màn bắn pháo hoa đón mừng năm mới 30 phút đã sẵn sàng.

Ngày mùng 1 và 2 Tết, thi đấu cờ tướng, võ cổ truyền, biểu diễn thể dục dưỡng sinh và vũ điệu thể thao được tổ chức tại quảng trường nhà hát thành phố, cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp... 

MỚI - NÓNG