Tete de Femme của Picasso được bán với giá ngất ngưởng

Tete de Femme của Picasso được bán với giá ngất ngưởng
TPO - Tete de Femme - một kiệt tác của Pablo Picasso, đã được bán với giá cao ngất ngưởng: 8,1 triệu bảng Anh – cao gấp đôi con số được các chuyên gia dự đoán.

Nhà đấu giá Christie’s cho biết, Tete de Femme là một bức chân dung vẽ người vợ thứ hai của danh hoạ thiên tài Picasso, và chưa từng được ra mắt công chúng từ năm 1967.

Christie’s cho biết thêm, đây là lần đầu tiên Tete de Femme được đem ra đấu giá, và theo dự đoán của các chuyên gia, giá của bức chân dung này sẽ dao động trong khoảng từ 3-4 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên, tại phiên đấu giá tổ chức tại thủ đô Luân Đôn, Anh, Tete de Femme đã chính thức được bán với giá 8,1 triệu bảng. Phát ngôn viên của Christie’s từ chối tiết lộ danh tính của người mua tranh.

Được biết, Jacqueline - người vợ thứ hai của Picasso – có cái cổ khá ... ngắn. Tuy nhiên, trong bức chân dung, bậc thầy hội hoạ Picasso đã cố ý kéo dài bộ phận đó ra một cách rất... hài hước.

Thu Thảo
Theo Telegraph

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.