Thần tượng Âm nhạc thuộc về ai

Thần tượng Âm nhạc thuộc về ai
TPO - Đêm Gala "Hát tặng người thân yêu" đã khép lại. Vượt hơn 3% số phiếu bình chọn, Thanh Duy đã vượt qua Duyên Anh bước vào đêm Chung kết Thần tượng Âm nhạc 2008 cùng Quốc Thiên.

Duyên Anh vẫn gặp những lỗi cũ, hát không rõ lời, "đoản hơi" và nội lực yếu làm bài hát không được đầy đặn về cảm xúc. Cả hai bài Bóng cả, Khúc tự tình đều xử lý kém tinh tế và chưa thực sự gây ấn tượng mạnh. Chỉ ở bài Thì thầm mùa xuân, Duyên Anh mới biết tận dụng ưu điểm về phần diễn xuất điêu luyện, gợi cảm để che đi khuyết điểm của mình. Tuy nhiên, điều đó cũng không giúp cô ở lại đến đêm Chung kết.

Quốc Thiên là ứng cử viên nặng ký nhất khi vừa phát huy được thế mạnh của mình về dòng nhạc trữ tình với hai ca khúc “Mẹ Tôi” (Nhị Hà) và “Guitar cho ta” (Lê Minh Sơn), vừa bất ngờ xuất sắc chinh phục khán giả với những tiết tấu nhanh trong hình ảnh chú hề hạnh phúc của “Điệp khúc mùa xuân” (Quốc Dũng), trở thành thí sinh đầu tiên bước vào đêm Chung Kết.

Ngày 7/1 tới, hai chàng trai cuối cùng của vòng Chung Kết sẽ trình bày 3 ca khúc trong đó có 2 ca khúc tự chọn (một bài mang tiết tấu nhanh, một bài mang tiết tấu chậm) và trình diễn ca khúc cuối cùng theo yêu cầu của ban giám khảo.

Vào tối thứ Sáu, ngày 9/1, sẽ có một chương trình tổng hợp “Hành trình trở thành ngôi sao” của hai thí sinh Thanh Duy và Quốc Thiên. Lễ công bố danh hiệu Thần tượng âm nhạc Vietnam Idol 2009 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7 vào tối thứ Tư 14/1/2009.

N.Đinh

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.