Thang Duy làm mới mình

Thang Duy làm mới mình
Quần áo xộc xệch, trang điểm lỗi mốt, Thang Duy đang khiến giới truyền thông xôn xao với tạo hình “không hề chau chuốt” thậm chí “lôi thôi” của mình trong bộ phim mới nhất "Crossing Hennessy".

Đoạn trailer ngắn giới thiệu bộ phim mới nhất của Thang Duy và Trương Học Hữu "Crossing Hennessy" đã khiến báo chí và khán giả được một dịp xôn xao khi nhiều người khó mà có thể tin nổi những gì mình thấy trên màn hình.

Khác với hình ảnh quý phái, sắc sảo đầy quyến rũ trong “Sắc, giới”, Thang Duy trong "Crossing Hennessy" là cô gái chẳng thanh nhã với vẻ bề ngoài rất lỗi mốt và cách trang điểm chẳng giống ai.

Thang Duy làm mới mình ảnh 1
Tạo hình của Thang Duy trong phim mới

Đây mới là bộ phim thứ hai của Thang Duy sau tác phẩm đầu tay “Sắc, giới”. Trong "Crossing Hennessy", Thang Duy vào vai một cô gái đã quá lứa lỡ thì được mai mối với một anh chàng thợ điện ở ngay cạnh nhà do Trương Học Hữu thủ vai.

Đạo diễn Ivy Ho đã quyết định đem đến cho Thang Duy một hình ảnh hoàn toàn mới, khác hẳn so với những ấn tượng trước đây.

Theo đạo diễn đã từng giành giải Sư tử vàng, việc thay đổi này chắc chắn sẽ gây những phản ứng trong dư luận nhưng đồng thời nó cũng giúp hình ảnh Thang Duy đa dạng hơn trong tâm trí người xem.

Thang Duy làm mới mình ảnh 2
Thang Duy và Trương Học Hữu trên poster của phim mới

Ở thời điểm quay "Crossing Hennessey", Thang Duy đang bị liệt vào danh sách những ngôi sao bị cấm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông tại đại lục.

Theo báo chí Hong Kong, do lệnh cấm này vẫn còn hiệu lực nên "Crossing Hennessy" sẽ không được công chiếu tại các rạp ở đại lục. Nhưng có vẻ như điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến sự háo hức các fan hâm mộ khi đón chào sự trở lại của Thang Duy cũng như háo hức xem sự kết hợp lần đầu tiên giữa Thang Duy – Trương Học Hữu.

Theo Vũ Thược
VTV

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.