Thanh Hóa: Phát hiện giếng cổ tại Thành nhà Hồ

Thanh Hóa: Phát hiện giếng cổ tại Thành nhà Hồ
TP -  Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một giếng cổ nằm ở góc đông- nam của đàn tế Nam Giao, khu vực Thành nhà Hồ, thuộc huyện Vĩnh Lộc.
Thanh Hóa: Phát hiện giếng cổ tại Thành nhà Hồ ảnh 1

“Kiến trúc giếng cổ xuất lộ có hình vuông, được kè đá theo cấp bậc nhỏ dần vào lòng, cạnh lớn nhất hiện thấy dài 14m. Hiện nay đã xuất lộ ba bậc, mỗi bậc có chiều cao khoảng 20cm, rộng khoảng 20cm, ở độ sâu khoảng 10m so với nền đàn tế trung tâm.

Các nhà khảo cổ học cũng tìm ra mạch nước của chiếc giếng cổ. Công tác khai quật đang được cơ quan chuyên môn tiến hành, nhằm làm rõ hoàn toàn cấu trúc giếng cổ.

Đây là phát hiện quan trọng, bổ sung vào hồ sơ Thành nhà Hồ để trình UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới” - Ông Đỗ Quang Trọng- Trưởng ban Quản lý Khu Di tích Thành nhà Hồ nói. 

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.