Thanh Lam khoe ảnh lên xe hoa năm 18 tuổi

Trong album ảnh gia đình của diva nhạc Việt vẫn còn lưu giữ khoảnh khắc chị lần đầu mặc váy cưới.
Thanh Lam khoe ảnh lên xe hoa năm 18 tuổi ảnh 1

Nhân dịp tổ chức đêm nhạc 'Bản tình ca cha viết' để tưởng nhớ về cố nhạc sĩ Thuận Yến, Thanh Lam đã công bố một số hình ảnh cũ về gia đình chị. Bố mẹ chị - nhạc sĩ Thuận Yến và NSƯT Thanh Hương, gặp và yêu nhau khi còn là sinh viên trường nhạc. Cả hai gắn bó suốt 8 năm, cùng lên đường nhập ngũ rồi chính thức trở thành vợ chồng. Thanh Lam là trái ngọt đầu tiên của mối tình sâu đậm ấy. Chị chào đời ngay giữa rừng Trường Sơn. Vì chiến tranh, Thanh Lam theo mẹ ra miền Bắc, còn bố tiếp tục ra ở lại chiến trường. Năm 2 tuổi, chị mới biết mặt cha. Vài năm sau đó, em trai Trí Minh ra đời. 

Thanh Lam khoe ảnh lên xe hoa năm 18 tuổi ảnh 2

Không chỉ thừa hưởng nét đẹp của mẹ, Thanh Lam còn có tâm hồn nghệ sĩ đa cảm của bố từ khi mới là một cô bé. Năm 11 tuổi, chị đã hăng hái tham gia nhiều phong trào ca hát. Cứ bước lên sân khấu và cất giọng là đôi mắt Thanh Lam lại sáng bừng. 

Thanh Lam khoe ảnh lên xe hoa năm 18 tuổi ảnh 3

Sống trong cái nôi âm nhạc, DJ Trí Minh cũng sớm bộc lộ tài năng về nghệ thuật. Tuy nhiên, sau này, không giống như chị gái, anh lại có niềm say mê với âm nhạc điện tử và trở thành DJ, nhà sản xuất. 

Thanh Lam khoe ảnh lên xe hoa năm 18 tuổi ảnh 4

Thanh Lam từng chia sẻ, chị gần gũi với bố và có một tuổi thơ bình dị. Ông là người biết rõ khả năng ca hát của con gái và từng tranh cãi kịch liệt với vợ về chuyện để con gái theo nghiệp cầm ca. "Ngày bé, tôi hát 'ồ ồ' chứ giọng không trong veo như đám bạn. Nhưng ông không bao giờ chê tôi, chỉ lặng lẽ ở bên hỗ trợ. Ông hiểu con gái có tính cách gai góc và không phải ai cũng cảm nhận được giọng hát của tôi", chị nói. 

Thanh Lam khoe ảnh lên xe hoa năm 18 tuổi ảnh 5

Cũng vì tính cách mạnh mẽ, đôi lúc ngỗ nghịch, bướng bỉnh, có lần Thanh Lam được bố tặng cho cái bạt tai. Thế nhưng, yêu con gái, nhạc sĩ Thuận Yến vẫn từng đêm cặm cụi chở con đi hát bằng chiếc xe đạp. 

Thanh Lam khoe ảnh lên xe hoa năm 18 tuổi ảnh 6

Thanh Lam cũng là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Thuận Yến viết nhiều tác phẩm nổi tiếng. Sau này, chính những bài hát của bố như 'Khát vọng', 'Em tôi', 'Đợi chờ', 'Chia tay hoàng hôn'... đã giúp chị đoạt giải thưởng cao tại các cuộc thi ca hát. Đến nay, khó ai có thể vượt qua được Thanh Lam khi thể hiện các sáng tác này của Thuận Yến. 

Thanh Lam khoe ảnh lên xe hoa năm 18 tuổi ảnh 7

Thanh Lam tự nhận mình là "quả bom nổ chậm" của bố bởi chị sống bản năng và khó ai có thể bắt chị làm theo ý họ. Năm 18 tuổi, chị mang bầu với người bạn trai và vội vã lên xe hoa. Trong album ảnh kỷ niệm của gia đình vẫn lưu giữ khoảnh khắc chị mặc váy cưới hồn nhiên cười bên bạn bè. 

Thanh Lam khoe ảnh lên xe hoa năm 18 tuổi ảnh 8

Cuộc hôn nhân đầu tiên đến nhanh cũng vội qua nhanh. Nhiều năm sau, Thanh Lam bén duyên với nhạc sĩ Quốc Trung. Chính anh là người góp phần đưa chị trở thành một trong những diva của làng nhạc nhẹ. Trong ảnh, nhạc sĩ Thuận Yến hạnh phúc bế cháu gái Thiện Thanh, con gái của Thanh Lam và Quốc Trung. 

Thanh Lam khoe ảnh lên xe hoa năm 18 tuổi ảnh 9

Đăng Quang, con trai của diva nhạc Việt với nhạc sĩ Quốc Trung trong vòng tay ông ngoại. 

Thanh Lam khoe ảnh lên xe hoa năm 18 tuổi ảnh 10

Vợ chồng nhạc sĩ Thuận Yến - Thanh Hương bên ba cháu ngoại, con của Thanh Lam. 

Thanh Lam khoe ảnh lên xe hoa năm 18 tuổi ảnh 11

Sau lần đổ vỡ với nhạc sĩ Quốc Trung, Thanh Lam lại trở về sống bên bố mẹ. Hiện tại, chị đã tìm được người đàn ông mới. Các con chị cũng trưởng thành. Con gái đầu đã kết hôn và sống tại Australia, Thiện Thanh ở với bố Quốc Trung và muốn làm ca sĩ, riêng cậu út Đăng Quang lại chuyên tập học piano.

Theo Theo Ngoisao.net
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.