Thành lập TT bảo tồn di tích Cổ Loa và Thành cổ Hà Nội

Thành lập TT bảo tồn di tích Cổ Loa và Thành cổ Hà Nội
Sáng nay (23/10), thành phố Hà Nội đã long trọng công bố quyết định thành lập Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa và Thành cổ Hà Nội.
Thành lập TT bảo tồn di tích Cổ Loa và Thành cổ Hà Nội ảnh 1
Hoàng thành cổ kính trong những ngày đầu Xuân Ất Dậu. Ảnh : TPO

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu; Giáo sư Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cùng nhiều nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu văn hóa lịch sử ở Trung ương và Hà Nội đã tham dự lễ công bố.

Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa - Thành cổ Hà Nội trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, có chức năng quản lý bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa 2 khu di tích xứng đáng là khu di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Ông Trần Quang Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm. Trung tâm sẽ lập quy hoạch tổng thể khu di tích Cổ Loa và khu di tích Thành cổ, xây dựng kế hoạch, lập dự án tổ chức bảo quản, tôn tạo, phục hồi các di sản văn hóa trong khu di tích; phối hợp nghiên cứu, sưu tầm tài liệu khảo cổ học, hội thảo khoa học, xác định giá trị di sản văn hóa của khu di tích để quản lý, bảo tồn phát huy các giá trị di sản.

Trung tâm còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trưng bày, giới thiệu các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phục vụ khách tham quan...

Từ nay đến cuối năm 2006, Trung tâm tiếp tục tập trung hoàn chỉnh hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đối với khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu gắn kết với khu di tích Thành cổ và nghiên cứu xây dựng hồ sơ xếp hạng Di sản văn hóa thế giới khu di tích Hoàng thành Thăng Long; Phối hợp tiếp nhận bàn giao 9300 m2 đất từ Bộ Quốc phòng, chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu.

Trung tâm đề xuất thành lập Ủy ban chuyên gia Việt-Nhật, xúc tiến hợp tác bảo tồn di tích Hoàng thành Thăng Long; tổ chức trưng bày, đón khách tham quan tại 2 khu di tích dịp kỷ niệm 60 năm Toàn quốc kháng chiến và Xuân Đinh Hợi 2007...

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.