"The Nam Hai" và người đẹp

"The Nam Hai" và người đẹp
TP - “Choáng” là từ chung nhất mà thí sinh mô tả cảm giác về Nam Hải (Quảng Nam) - nơi ăn, chốn ở của họ tại chung kết Hoa hậu Việt Nam. 
"The Nam Hai" và người đẹp ảnh 1
Khu resort The Nam Hai

Nam Hải đã được phong hạng là khu nghỉ mát sang trọng bậc nhất thế giới với hàng chục giải thưởng quốc tế. Nam Hải được Hội Kiến trúc sư Việt Nam xếp hạng là 1 trong 20 công trình đẹp nhất nước, còn GHM đánh giá là khách sạn nhỏ tốt nhất thế giới.

Và không phải ngẫu nhiên mà tháng 5 vừa qua, một tỷ phú người Mỹ với cô dâu người Nga, đã chọn nơi đây mở sâm banh, hưởng tuần trăng mật, với kinh phí đám cưới trên 1 triệu USD.

“Nhìn từ ngoài vào, sẽ không ai biết Nam Hải ra sao, ngoài những mái nhà ngói đỏ thuần Việt ẩn hiện, không phô ra mặt tiền. Đó cũng là điểm khác biệt của Nam Hải với các khách sạn khác” - Lời của anh Nguyễn Ngọc Thuyên, trưởng phòng Marketing. 

Ngày 1/12/2006, 35 ha cát trắng chói mắt vùng bãi biển Hà My thuộc thành phố Hội An, đã được “nắn “lại thành một khu nghỉ mát hình chữ U nổi tiếng và sang trọng bậc nhất thế giới. Đây là con đẻ của tập đoàn chuyên doanh khách sạn nổi tiếng thế giới GHM, có văn phòng rải khắp các châu lục.

Không phải ngẫu nhiên mà năm 2008, khách sạn được tạp chí Travel and Leisure của Hoa Kỳ bình chọn là “Khu nghỉ mát đẹp nhất thế giới”. Điểm khác biệt mà anh Thuyên vừa nói, là mặt tiền của khách sạn lại là... mặt sau, hướng biển, gợi trí tò mò.

Tại đây, tất cả được xây dựng dựa trên phong cách kiến trúc Á Đông, thuần Việt mà không kém hiện đại, tuân thủ triệt để và hài hòa nguyên tắc phong thủy phương Đông.

Phía trái có bán đảo Sơn Trà, phải có Cù Lao Chàm, vận đúng phép xây dựng xưa “tả thanh long, hữu bạch hổ”, lấy biển làm điểm nhấn. Bất kỳ lúc nào cũng thấy sóng và chân mây.

Thiết kế bên ngoài là một kiến trúc sư người Pháp. Màu sắc dễ chịu, tránh các màu nóng, bởi lý do khách đến đây để nghỉ ngơi, màu chói sẽ làm họ mệt. 3 hồ bơi lớn được thiết kế hệ thống tràn nước, cắt mặt biển với 3 tầng khác nhau, người bơi ở trên không nhìn thấy người ở dưới.

Độc đáo nhất là các biệt thự riêng. Thiết kế phòng ngủ là kiến trúc sư người Indonesia. Không có những tủ lớn cản trở dòng khí lưu thông. Kín đáo, riêng tư mà thoáng mở. Trần nhà trang trí hoa văn đặc trưng của người Mông vùng Tây Bắc.

Anh Thuyên cứ nhắc đi nhắc lại rằng, điểm khác biệt của Nam Hải, chính là yếu tố bản địa. Tất cả các vật dụng đều là sản phẩm trong nước và Quảng Nam: Ngói Huế, đá lát Thanh Hóa, chân đèn gỗ, đồng từ làng mộc Kim Bồng và làng đúc Phước Kiều.

Thử đảo qua biệt thự riêng, sân trước có hồ nước với sen, bèo, có bình phong không khác gì các biệt phủ, nhà rường tại Huế…

Ông Wayne Duberly - Tổng Giám đốc khu nghỉ mát này nói: “Cuộc thi hoa hậu Việt Nam là sự lôi cuốn không thể cưỡng lại được. Tại Nam Hải, trong khi chúng tôi đã cam kết tạo dựng nên nét thanh tú, đĩnh đạc và tinh tế tuyệt vời cho khách hàng mình, thì những người đẹp nhất Việt Nam cũng sẽ trình diễn như vậy trong vũ hội nhan sắc của họ tại nơi này”.

Tải ảnh các người đẹp tham dự VCK HHVN 2008

Bạn muốn có ngay những bức hình đẹp nhất của 30 thí sinh tham dự Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008 trên điện thoại di động, hãy gửi tin nhắn tới tổng đài 8755 theo cú pháp: H <Họ và tên thí sinh> hoặc H <Số báo danh>. (Lưu ý: Cách một ký tự sau chữ H).

Dịch vụ của Cty Viễn thông Hà Nội, giá cước: 15.000 đồng/tin nhắn. Chi tiết dịch vụ có tại www.1080.com.vn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.