Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ về VN dự Đại lễ Phật đản

Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ về VN dự Đại lễ Phật đản
Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Đoàn tăng thân Phật giáo quốc tế Làng Mai sẽ về VN từ ngày 22/4 - 21/6 để tham dự Đại lễ Phật đản LHQ 2008 theo lời mời của của Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo VN (GHPGVN) và UB Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2008 (IOC).
Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ về VN dự Đại lễ Phật đản ảnh 1

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng Thiền sư Thích Nhất Hạnh và các tăng thân làng Mai tại nhà riêng ngày 24/4/2007. Ảnh: Lan Anh

Thông tin này đã được Thượng tọa Thích Gia Quang, Phó Tổng Thư ký Hội đồng trị sự GHPGVN xác nhận.

Cũng trong dịp tham dự Đại lễ Phật đản lần này, Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Đoàn tăng thân Làng Mai sẽ đi tham quan và tổ chức các khóa tu trước và sau Đại lễ Phật đản. Tăng thân Làng Mai, cùng IOC và GHPGVN sẽ tổ chức hai khoá tu cho các tăng ni, Phật tử Việt Nam; trong đó, có một khoá tu dài 6 ngày cho khoảng 500 người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam.

Khóa tu đặc biệt này sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 5/5 – 11/5/2008. Năm 2007, Thiền sư Nhất Hạnh và Đoàn tăng thân Làng Mai cũng đã tham quan và hoằng pháp tại Thái Lan từ ngày 19/5 – 01/6/2007, nhân dịp Thiền sư tham dự Đại lễ Phật đản 2007 được tổ chức tại Băng Cốc.

Cũng theo Thượng tọa Thích Gia Quang, đến nay, hầu hết công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản đang được gấp rút hoàn thành để sẵn sàng cho ngày khai lễ. Ban tổ chức vẫn tiếp tục kêu gọi chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo các tông môn pháp phái của Phật giáo, các học giả hàng đầu, các quan khách và hành giả Phật giáo trong và ngoài nước đăng ký tham dự và gửi tham luận về các hội thảo theo lịch trình sự kiện của đại lễ.

Đại lễ Phật đản LHQ 2008 tại Việt Nam là cơ hội truyền bá thông điệp của đức Phật về hòa bình, hòa giải, hòa hợp, từ bi, tiến bộ và phát triển bền vững toàn cầu.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.