Thống nhất phương án phục hồi chùa Trăm Gian

Thống nhất phương án phục hồi chùa Trăm Gian
TP – Ngày 12-9, tại chùa Trăm Gian (huyện Chương Mỹ), đại diện Sở VHTT&DL Hà Nội, hội đồng khoa học và lãnh đạo địa phương họp kín, nêu ý kiến phục hồi nhà Tổ, gác Khánh của chùa.

> Đánh giá mức độ vi phạm vụ chùa Trăm Gian

Sau khi kiểm kê các cấu kiện dỡ xuống tuần trước, các chuyên gia nhất trí rằng, do nhà Tổ là nhà cấp 4 dựng bằng nhiều loại gỗ có cả gỗ tạp, đã xuống cấp, nên không có gì khôi phục thành di tích.

Viện Bảo tồn Di tích tận dụng toàn bộ nếp nhà đã dựng, riêng ngói tận dụng ngói cũ, đá tảng chân cột mới phải thay, toàn bộ nền bê tông phải cậy bỏ, lát bằng gạch cũ.

Riêng gác Khánh, các nhà khoa học nhất trí phải phục hồi 100%. Phần đá tảng hoa sen do nhà chùa dựng phải bỏ đi, thay bằng đá tảng trơn, tận dụng cột cũ, nếu cột mới phải chế tác như trước, nền cũng không được để bê tông. Với bậc lên xuống, phải bỏ hết phần mới làm, tận dụng cấu kiện cũ và phục chế nếu thiếu.

Vấn đề quy hoạch chùa Trăm Gian thành điểm đến du lịch tâm linh xứng tầm cũng được đặt ra, sẽ trình các cấp thẩm quyền xem xét trong thời gian tới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG