Thu Hà: Không cần đại gia chống lưng

Thu Hà: Không cần đại gia chống lưng
TP - Trùng tên nhiều người nổi tiếng, để phân biệt với Thu Hà “lá ngọc cành vàng”, Thu Hà ca sỹ, cánh nhà báo gán cho cô biệt danh “Thu Hà người đẹp”. Nhưng người đẹp này lại không muốn núp bóng đại gia, cô muốn đi lên bằng đôi chân của mình.
Thu Hà
Thu Hà.

Không mài tên tuổi để xuất hiện

Sau Hoa hậu Việt Nam 2006, không thấy cô tham gia cuộc thi nhan sắc nào nữa?

Tôi thấy đủ rồi. Với tôi, thi để biết. Tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp để quyết tâm giành giải, không cần thiết. Mục đích của tôi là thi để học hỏi. Qua cuộc thi mọi người cũng đã nhớ gương mặt của tôi và tôi cũng đã có nhiều cơ hội thuận lợi.

Nghe nói vừa rồi cô tham gia đóng phim?

Tôi thay Minh Hương (diễn viên chính Nhật ký Vàng Anh) sắm vai thị nữ trong phim Trần Thủ Đô. Đây là một vai khá quan trọng của phim. Tôi đã theo đoàn suốt 7 tháng.

Làm thế nào để cô giành được vai diễn? Có sự ưu ái nào không?

Đạo diễn chọn tôi. Tôi luôn để chữ Duyên quyết định. Từ trước đến nay tôi ít khi casting phim, vì tôi rất bận, vừa học, vừa làm.

Hình như cô đã tốt nghiệp đại học?

Tôi vừa tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương, chỉ đạt bằng khá. Bố mẹ tôi chép miệng: “Con người ta đi học phải cố gắng lấy bằng giỏi chứ”. Nếu cố gắng cộng với cái nền sẵn có (Thu Hà là cựu học sinh chuyên Lý Trường THPT Amsterdam), tôi tin mình sẽ giành kết quả cao hơn.

Cô từng đỗ thủ khoa Sân khấu Điện ảnh, vì sao cô không theo học?

Tôi chọn Ngoại thương vì ngày đó không được học hai trường.

Cô khá kén chọn vai diễn trên phim ảnh?

Tôi không muốn mình mài tên tuổi để xuất hiện. Những gương mặt như tôi, hiền lành, tử tế rất hay nhận được lời mời đóng phim nhưng tôi không muốn mình xuất hiện lặp đi lặp lại, không ấn tượng.

Nếu cô được giao vai phản diện thì sao?

Không biết cái mặt tôi có được giao vai phản diện không. Nếu được giao tôi nghĩ tôi diễn xuất không đến nỗi tồi đâu.

Thích khen dẫn tốt hơn xinh đẹp

Hiện nay cô đang làm MC cho chương trình bản tin Bất động sản trên VTV1. Cô có định đi theo xu hướng của nhiều người đẹp, kinh doanh bất động sản?

(Cười) Tôi vẫn còn trẻ, việc nắm bắt nhiều thông tin có kết hợp kinh doanh hay không, thì câu trả lời là chưa nhiều lắm.

Lý do gì cô chọn theo con đường MC chuyên nghiệp?

Tôi hợp con đường này. Nó cho tôi thời gian trống để tôi có thể làm được thêm một số việc mình thích.

Hiện tại cô đã tự lo được cho bản thân và gia đình rồi chứ?

Tôi thấy mình may mắn vì đi làm sớm, có thể đền đáp chút ít công ơn của bố mẹ.

Nhan sắc có là lợi thế với một MC như cô?

Có thể. Nhưng tôi thích chị khen tôi dẫn tốt hơn xinh đẹp.

Cần cảm giác tin yêu

Cô có thấy mình may mắn, vì không giành thứ hạng cao tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm đó, nhưng cô lại được nhớ mặt?

Có lẽ thế. Tôi nghĩ mình may mắn và chăm chỉ. Việc tôi xuất hiện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chỉ là khởi đầu cho những hoạt động sau này. Tôi không chỉ là cô người đẹp. Những hoạt động sau đó của tôi không nằm trong lĩnh vực người đẹp nữa.

Cô đánh giá thế nào về nhan sắc của mình?

Hình thể của tôi chưa đẹp. Còn gương mặt thì ưa nhìn. Để được gọi là người đẹp thì phải cỡ như Hương Giang, Mai Phương Thúy…

Với nhiều người đẹp việc tham gia sự kiện là nguồn thu đáng kể. Cô có thể bật mí người ta trả giá Thu Hà ra sao?

Việc ai trả cat sê cho ai bao nhiêu, ít khi được công bố. Nhưng tôi nghĩ giá của tôi không cao lắm, vì tôi lười đánh bóng tên tuổi của mình.

Vì sao?

Tôi không muốn tạo cho mình điều gì quá so với thứ mình làm được. Tôi muốn có khoảng trống để mình phấn đấu.

Mái tóc cô vẫn như xưa. Quan niệm về tình yêu của cô có như xưa không?

Quan niệm tình yêu vẫn thế. Với tôi cảm giác là quan trọng nhất. Một người nào đó cho tôi cảm giác tin yêu, muốn đi cùng họ trong khoảng thời gian dài thì tôi mới bắt đầu. Không phụ thuộc chàng trai đó là một sinh viên hay đại gia.

Đã có người nào cho cô cảm giác đó chưa?

Tôi bận quá (cười). Hiện nay tôi đang làm Bản tin bất động sản trên vtv1, Công dân toàn cầu trên vtv3, Đèn đom đom trên vtv2, các chương trình đều rất ý nghĩa. Tôi được gần hơn với các bạn trẻ trong hoạt động tình nguyện, chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn, được tiếp xúc với nhiều phóng viên giỏi, xông pha… Với tôi, tuổi trẻ như thế rất thích.

Hồng Diệu thực hiện

MỚI - NÓNG