Tìm lại cổ vật bị đánh cắp trong Tử Cấm Thành

Tìm lại cổ vật bị đánh cắp trong Tử Cấm Thành
Cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết họ đã tìm lại được sáu cổ vật vừa bị đánh cắp trong các gian trưng bày bên trong Bảo tàng Cố cung và đang tiếp tục tìm kiếm các cổ vật còn lại.

Tìm lại cổ vật bị đánh cắp trong Tử Cấm Thành

> Tử Cấm Thành mất trộm bảy món đồ bằng vàng

Cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết họ đã tìm lại được sáu cổ vật vừa bị đánh cắp trong các gian trưng bày bên trong Bảo tàng Cố cung và đang tiếp tục tìm kiếm các cổ vật còn lại.

Các hộp đựng đồ trang điểm bị đánh cắp trong Bảo tàng Cố cung (Bắc Kinh). Ảnh: Telegraph
Các hộp đựng đồ trang điểm bị đánh cắp trong Bảo tàng Cố cung (Bắc Kinh). Ảnh: Telegraph.

Những cổ vật vừa được tìm thấy nằm trong số các cổ vật được một bảo tàng tư nhân ở Hong Kong cho mượn, trị giá 1,5 triệu USD.

Cảnh sát cho biết có sự hỗ trợ rất lớn từ công nghệ cao đã giúp họ nhanh chóng tìm lại các đồ vật quý sau 58 giờ và bắt giữ nghi can là nam giới, 28 tuổi, người Sơn Đông, ở một tiệm Internet ngoại ô Bắc Kinh.

Người này ăn trộm các món đồ là những hộp đựng đồ trang điểm chạm khắc tinh xảo từ đầu thế kỷ 20 vào ngày 9-5 vừa qua. Cảnh sát cho biết sau khi bị thẩm vấn, người này đã nhận tội.

Đây là vụ trộm đầu tiên trong 20 năm qua ở Tử Cấm Thành, buộc các nhà chức trách phải tăng cường an ninh và nhanh chóng lắp đặt các thiết bị hiện đại. Cảnh sát không cho biết còn bao nhiêu cổ vật bị đánh cắp chưa được tìm thấy.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG