Tin Văn hóa - Văn nghệ

Tin Văn hóa - Văn nghệ
TP - Khánh thành quần thể tháp Chăm tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, sáng 23-11 nhân Ngày Di sản Văn hóa VN.

Công trình khởi công từ năm 2008, mô phỏng cụm tháp PoKlong Garai ở Ninh Thuận, trên diện tích gần 4.000m2.

Đoàn nghệ nhân người Chăm trực tiếp xây dựng, với sự cố vấn của nhà nghiên cứu văn hóa Chăm Sử Văn Ngọc.

Ông Ngọc cho biết, quần thể tháp Chăm ở đây đáp ứng được yếu tố quan trọng nhất- phong thủy.

Dịp này, đồng bào Chăm tái hiện lễ Kate với một số nghi thức: Lễ cúng cầu an, mở cửa tháp, lễ tắm bệ thờ Linga-Yoni, lễ mặc trang phục nữ thần, đại lễ trước tháp chính.

* Hôm qua, Hội Điện ảnh VN phối hợp Hội Hàn kiều TPHCM giới thiệu chương trình giao lưu văn hóa- thể thao giữa nghệ sĩ điện ảnh, truyền hình của hai nước từ 29-11 đến 2-12.

Theo đó, có giao lưu nghệ thuật giữa ca sĩ hai nước tối 30-11 tại KS Continental; ngày 1-12 có chương trình đi bộ vì tình hữu nghị Việt- Hàn và lễ hội đường phố tại khu Phú Mỹ Hưng.

Ngoài ra, trong ngày này có giao lưu ca nhạc, bóng đá giữa nghệ sĩ hai nước tại sân vận động Quân khu 7. Đây là hoạt động nhân dịp 20 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG