Tin Văn nghệ

Tin Văn nghệ
TP - Chợ phiên “Colourful Zumba Market”cả ngày chủ nhật 18/10 ở Quảng trường Sáng tạo, Creative City, số 1 Lương Yên Hà Nội dự kiến thu hút hàng ngàn người. Phiên chợ được tổ chức giống chợ phiên kiểu Tây với hơn 40 gian hàng thủ công tinh xảo, khu ẩm thực là các đặc sản miền Trung. 

Dạ tiệc LaZum3 - Zumba Hanoi 19h30-22h gồm các tiết mục sôi động của âm nhạc và vũ điệu, ánh sáng. Màn tung bột màu lên cơ thể có thể khiến hàng ngàn người chìm trong sự đa sắc, tạo sự kết nối không còn khoảng cách. 

Khách mời giới âm nhạc nghệ thuật có: CLB Bibi Dance, Ms Ara Hwang (nghệ sĩ Belly Dance người Hàn Quốc), cặp đôi King & Queen Salsa và các vũ công nhảy latin thế giới. Colourful Zumba Market hứa hẹn là trải nghiệm văn hóa - giải trí - ẩm thực thú vị - một hoạt động của Thành phố Sáng tạo Hà Nội kể từ khi khai trương hồi tháng 9.

                P.V.V

* Chiếu Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cho trẻ vùng sâu vùng xa. Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh tổ chức cho 250 học sinh các trường THCS Long Hòa, Lý Nhơn, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Bình Khánh (huyện Cần Giờ) được đón lên TPHCM, ăn sáng và thưởng thức Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh tại rạp Galaxy Nguyễn Du sáng 18/10. Sau đó, các em được tham quan Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng. 

Ngoài buổi này, trung tâm chiếu miễn phí một số buổi khác cho thiếu nhi TPHCM và chiếu lưu động đến vùng sâu vùng xa.

* Ba ngày “Chợ quê-nét văn hóa của dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam từ 16-18/10.  giới thiệu, thao tác, trình diễn ẩm thực truyền thống đồng bằng Bắc bộ; các nghề thủ công truyền thống; ảnh, ca dao, văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian  nhằm tái hiện ký ức những phiên chợ xưa. 

Nghệ nhân làng nghề truyền thống tham gia gồm làng nghề nấu rượu và làm bánh giầy Đan Phượng, Thường Tín, làng nghề nón lá ở Thái Nguyên, bánh đa kế ở Bắc Giang, phường múa rối nước Hải Dương và gánh hát xẩm của Nhà hát Chèo Việt Nam.

Toan Toan

MỚI - NÓNG