Nhà tổ chức giới thiệu: Hà Nội trong triển lãm không ồn ào nhưng tinh thần Hà Nội có được chính là nhờ những “di sản sống”- “di sản người” nhiều thế hệ tạo ra. Họa sĩ cầm bút Hà Nội cũng là cách lưu lại tinh thần, linh hồn ấy.
Triển lãm khai mạc tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm số 2 Lê Thái Tổ lúc 18h tối 24/11, kéo dài đến 5/12.
Các tác giả gồm: Lê Thiết Cương, Trần Gia Tùng, Tào Linh, Lâm Đức Mạnh, Nguyễn Quốc Thắng, Ngô Thị Bình Nhi, Nguyễn Hồng Phương, Doãn Hoàng Lâm, Nguyễn Kim Sơn, Phạm Trần Quân, Nguyễn Minh, Hoàng Thị Phương Liên, Nguyễn Như Đức, Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị Minh Tâm, Nguyễn Quang Thiều, Đại sứ Hi Lạp tại Việt Nam Nikos D.Kanellos.
* Dịch giả, nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh nói chuyện về “Học sinh miền Nam trong lịch sử Việt Nam” lúc 14h30 chiều 26/11 tại Cà phê Trung Nguyên 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Học sinh miền Nam là cộng đồng đặc biệt ở miền Bắc giai đoạn 1954-1975, được đào tạo để góp sức giải phóng miền Nam, tiếp quản miền Nam sau giải phóng.
Diễn giả vốn là một học sinh miền Nam, chủ biên cuốn Học sinh miền Nam - Tư liệu và Kỷ niệm vừa xuất bản, sẽ trình bày những đặc điểm xã hội-lịch sử thể hiện qua hoàn cảnh, tính cách, số phận của cộng đồng này. Cao Tự Thanh là dịch giả nhiều bộ sách văn học, lịch sử, triết học, y học Trung Quốc. Tác giả gần 100 đầu sách nghiên cứu, dịch thuật.
T.Q
* Huyền thoại nhạc jazz Nhật Bản Tsuyoshi Yamamoto biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 10/12. Đây là đêm hòa nhạc tiếp theo trong chuỗi chương trình do Ib group sản xuất sau Kenny G, Boney M và Chris Norman, Modern Talking (26/11).
Yamamoto sinh 1948 tạo dựng sự nghiệp hơn 40 năm nay, thành lập nhóm tam tấu năm 1973. Đêm diễn tại Hà Nội, Yamamoto và ban nhạc chơi các giai điệu gắn với tên tuổi ông như The way we are, Autumn in Seattle, Misty, Romeo and Juliet, Sound of music Medley. Nếu Autum in Seattle là sáng tác mới của nghệ sỹ, thì Midnight sugar là các bản thu âm huyền thoại ra đời năm 1974 trên đĩa than, được coi là di sản của Yamamoto.
Toan Toan