Tin vắn văn nghệ

Tin vắn văn nghệ
TP - Đi tìm điều không mất, suất diễn tối 21-2 khai xuân cho lịch diễn sắp tới của Nhà hát Kịch Việt Nam.

> Tin vắn văn nghệ

Kịch bản của Lê Quý Hiền, Đỗ Kỷ đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Thúy Phương, Quế Hằng, Đình Chiến, Xuân Bắc, Vĩnh Xương. Vở kịch về ông chủ tịch huyện bất ngờ phát hiện mảnh giấy chứng nhận dũng sĩ diệt Mỹ bị thất lạc, nằm trên ban thờ mà hai mẹ con nọ khăng khăng đấy là bố đứa trẻ.

Dư luận xôn xao, ông chủ tịch đối mặt với lựa chọn thanh minh nói rõ sự thật, hoặc chấp nhận giúp đỡ hai mẹ con để tránh cho đứa con tái phát bệnh tâm thần.

Vở diễn trở lại với khán giả tối 24, 25-3 tại nhà hát, tối 31 tại Nhà văn hóa Cầu Giấy. Sau các đêm diễn tại Tuyên Quang, Yên Bái cuối tháng 2, tháng 3 tới nghệ sĩ Nhà hát kịch VN tập trung cho các vở Chia tay hoàng hôn, Báo hiếu, Nhân danh công lý phục vụ khán giả thủ đô.

Tiếng hát mãi xanh lần thứ ba mở rộng toàn quốc với ba điểm đăng kí dự thi và sơ tuyển từ 25- 2. Thí sinh miền Nam đăng ký đến hết 6-3 tại Trung tâm Thể dục- Thể thao Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, TPHCM.

Miền Bắc đăng ký đến hết 4-3 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia VN, 77 Hào Nam, Hà Nội. Khu vực miền Trung- đến hết 4-3 tại nhà hát Nguyễn Hiển Dĩnh, Đà Nẵng.

Vòng bán kết diễn ra tại TPHCM từ 2-4. Năm đêm chung kết phát trực tiếp trên Đài Truyền hình TPHCM để tìm ra 3 thí sinh đứng đầu 3 bảng thi phân chia theo lứa tuổi. Các thí sinh dự thi 3 dòng nhạc: Dân ca hoặc mang âm hưởng dân ca, nhạc cách mạng, nhạc trữ tình lãng mạn… Ba thí sinh nhất bảng nhận được mỗi người 30 triệu và bước vào đêm chung kết 31-5 để giành giải Nhất chung cuộc do khán giả bình chọn trị giá 50 triệu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.