Tin vắn văn nghệ

Tin vắn văn nghệ
TP - Thành lập Hội đồng xét đặc cách truy tặng danh hiệu NSƯT đối với nghệ sĩ Văn Hiệp.

Đó là Quyết định số 2091 của Bộ VHTT&DL ngày 6/6. Hội đồng gồm 8 thành viên do Thứ trưởng Lê Khánh Hải làm Chủ tịch, có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ xét đặc cách, theo các quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, trình Ban Thi đua Khen thưởng T.Ư để đề nghị Chủ tịch nước xem xét truy tặng danh hiệu cho nghệ sĩ Văn Hiệp.

Họa sĩ Việt Nam xếp hạng Ba tại phòng tranh Quốc tế ở Anh. Phòng tranh Saatchi, London (Anh) vừa tổ chức cuộc thi “Bright Light – Big City” (tạm dịch: Ánh sáng loáng – Thành phố lớn) cho họa sĩ quốc tế.

Tin vắn văn nghệ ảnh 1

2.000 tác phẩm tham dự, bức Hà Nội của tôi của Trần Tuấn xếp hạng 3 trong 10 tác phẩm lọt vào giải thưởng. Giải nhất thuộc về Casino (CH Séc) trị giá 1.000 USD, giải nhì - Cityscape #147 (Mỹ).Tranh của 10 tác giả xuất hiện trên http://www.saatchionline.com/showdown/finalist/showdown/14.

Nhóm ngũ tấu Jazz Five Play biểu diễn tại Thanh Hoá và Vinh. Tại Thanh Hóa, nhóm ngũ tấu đến từ New York biểu diễn cùng nhóm Cội Nguồn Việt lúc 19h tối 12/6 tại ĐH Văn hóa Thể thao & Du lịch Thanh Hóa. 13/6 nhóm tới ĐH Vinh giao lưu và trình diễn.

Ảnh ĐSQ Mỹ cung cấp
Ảnh ĐSQ Mỹ cung cấp.

Hôm sau, thăm Làng trẻ SOS tỉnh Nghệ An. Trước đó Five Play có 6 ngày ở miền Nam công diễn một buổi tại rạp Hòa Bình, TPHCM; giao lưu với công nhân Khu Công nghiệp Suối Dầu; một buổi master class với sinh viên Nha Trang, và diễn tại Festival Biển Nha Trang.

Five Play là nhóm năm nghệ sĩ nằm trong dàn nhạc lớn Diva Jazz nổi tiếng thế giới thành lập năm 1999. Nhạc của họ kết hợp giữa jazz truyền thống với nguồn cảm hứng sáng tạo riêng mang màu sắc hiện đại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.