Tin vắn văn nghệ

Tin vắn văn nghệ
TP - Triển lãm ảnh và tuần phim “Việt Nam- điểm hẹn thế giới” ở Ucraina. Sự kiện diễn ra cuối tháng 8 đến 5/9 tại Kharkov, Ucraina đúng dịp quốc khánh VN, nhằm giới thiệu những hình ảnh đẹp về đất nước con người VN, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam- Ucraina.

> Tin vắn văn nghệ

Hơn 200 bức ảnh và hơn 100 bộ phim tài liệu do Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) sản xuất theo 7 chủ đề: Quốc hội- chính phủ; Hội nhập và phát triển; Di sản văn hóa thế giới tại VN; Làng nghề truyền thống; Lễ hội; Ẩm thực; Vẻ đẹp VN.

Nhằm đem đến hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước Việt Nam đổi mới giàu tiềm năng, có bề dày lịch sử truyền thống và đang phát triển vững chắc. Vừa qua đoàn lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông do ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên TƯ Đảng, Phó ban Tuyên giáo TƯ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông dẫn đầu đã dự lễ khai mạc tại Kharkov.

Ra mắt cuốn Nghiên cứu sách dạy Lịch sử Việt Nam viết bằng chữ Hán và chữ Nôm của TS Nguyễn Thị Hường lúc 9h30 sáng 4/9 tại Cà phê Sách Trung Nguyên, 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tạp chí Tia Sáng va Không gian Sáng tạo Trung Nguyên tổ chức.

Cuốn sách giải đáp các vấn đề: Người xưa dạy sử Việt ra sao? Học sinh được giáo dục như thế nào về cương vực, lãnh thổ, biển đảo? Rồi vấn đề quốc hiệu, dân cư, dân số, danh nhân lịch sử? Khảo sát 20 cuốn sách dạy lịch sử niên đại 1880 đến năm 1952, chuyên luận của Nguyễn Thị Hường mang lại kinh nghiệm quý báu cho việc giảng dạy môn sử trong nhà trường qua việc tìm hiểu phương pháp biên soạn sách của người xưa, trăn trở của họ về lịch sử đất nước.

“Câu chuyện làng quê” tại Trung tâm Văn hóa và Thương hiệu Ý(18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội). Từ 4 đến 18/9, ĐSQ Ý cho công chúng cơ hội chiêm ngưỡng phong cảnh làng quê Việt qua cái nhìn độc đáo của họa sỹ Tạ Thị Thanh Tâm.

Tin vắn văn nghệ ảnh 1

Phong cách truyền thống dân gian, tranh của chị vẽ trên giấy dó, chất liệu sơn mài, màu sắc cơ bản. Thanh Tâm sinh tại Hà Nội, từng tham gia Festival Văn hóa Việt Nam tại Ý 2006.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.