Tin vắn Văn nghệ

Tin vắn Văn nghệ
TP - Danh sách Ban giám khảo phim truyện Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 19 gồm 9 thành viên: Đạo diễn NSƯT Vũ Xuân Hưng - Trưởng BGK, NSƯT Lê Cung Bắc, NSƯT Tất Bình, nhà văn Nguyễn Đông Thức, nhà biên kịch Lưu Nghiệp Quỳnh, nhạc sĩ Phú Quang, nhà quay phim NSƯT Vũ Đức Tùng, họa sĩ Lã Quý Tùng, diễn viên Nguyễn Ngọc Thùy Trang. 

BGK phim Tài liệu - Khoa học gồm 5 thành viên: PGS.TS Trần Luân Kim - Trưởng BGK, NSND đạo diễn Vũ Thị Lệ Mỹ, NSƯT đạo diễn - nhà quay phim Nguyễn Quốc Thành, nhà báo Ngô Ngọc Ngũ Long, đạo diễn Đoàn Hồng Lê. 

BGK phim hoạt hình: NSND đạo diễn Nguyễn Hà Bắc - Trưởng BGK, đạo diễn NSND  Phương Hoa, nhà văn Đoàn Thạch Biền, nhạc sĩ Quỳnh Hợp, nhà báo Chu Thu Hằng. Liên hoan Phim Việt Nam diễn ra từ 1 đến 5/12 ở TPHCM.

* Phim chống tham nhũng “Kiếp hồ điệp” lên sóng VTV1 vào 13h hằng ngày. Phim mô tả quá trình điều tra, phá án của một phòng trinh sát, Cục chống tham nhũng, Viện Kiểm sát Nhân dân ở thành phố Phong Nguyên, Trung Quốc. 

Tin vắn Văn nghệ ảnh 1

Vai chính là trưởng phòng Lục Lâm mưu trí, dũng cảm, cùng đồng đội đưa nhiều vụ án tham nhũng ra ánh sáng. Phim cũng cho thấy mặt trái của sự giàu sang ở xã hội Trung Quốc, nhất là những phụ nữ bị cám dỗ bởi vật chất. Đạo diễn: Lưu Kim Vĩ; diễn viên: Điền Dã, Đào Vi, Vương Tử, Hàn Nhất Phi...

* Phim truyện Cuộc đời của Yến khai mạc tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 19 tối 18/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. 

Tin vắn Văn nghệ ảnh 2

Phim của đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ, tác giả kịch bản Hồ Hải Quỳnh, do Bộ VHTTDL đặt hàng. Phim kể về số phận Yến - một phụ nữ nông thôn miền Bắc với những vui buồn lo toan trải dài mấy chục năm từ thời Pháp thuộc cho đến những năm chống Mỹ. 

Qua bộ phim, thấy cái nghèo, cái đói, bất an đã biến cuộc sống của con người thành ra bi kịch thế nào và kéo dài bao lâu, có thể là cả cuộc đời. Chẳng có cách nào khác, họ phải tự bươn chải vươn lên, bấu víu, hy vọng vào những giá trị truyền thống. Diễn viên: Hoàng Lâm Tùng, Đỗ Thúy Hằng, Minh Hương... Âm nhạc: Lê Cát Trọng Lý.

MỚI - NÓNG