Tin vắn Văn nghệ

Tin vắn Văn nghệ
TP - Chính phủ đồng ý việc tham gia xây dựng hồ sơ đa quốc gia nghề sơn mài truyền thống trình UNESCO, để xét ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ VHTTDL chủ trì và phối hợp địa phương liên quan hợp tác với Hàn Quốc cùng các nước có nghề sơn mài xây dựng hồ sơ này.

Sơn mài Việt Nam giống các nước ở tính trang trí, ứng dụng phục vụ sinh hoạt và tín ngưỡng. Từ thế kỷ 20, sơn mài truyền thống nước ta còn có thêm giá trị mới, đưa chất liệu sơn ta cổ truyền thành chất liệu hội họa, khiến tranh sơn mài Việt Nam trở thành độc nhất vô nhị.

* Thanh tra Bộ VHTTDL đề xuất thay đổi kịch bản lễ hội tranh cướp. Tại hội nghị chuyên ngành Thanh tra VHTTDL ngày 16/3, ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ, cho biết, thời gian tới sẽ tập trung hơn vào việc kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức lễ hội, kiên quyết xử lý đối với lễ hội có vi phạm, để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Đối với lễ hội có hoạt động tranh, cướp, cần yêu cầu BTC tăng cường biện pháp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cho người dân hoặc xem xét thay đổi kịch bản tổ chức, tránh nguy cơ xảy ra xô xát hoặc lợi dụng lễ hội để gây rối.

            P.V.T

* Triển lãm bộ sưu tập quý về tranh khắc gỗ và mộc bản từ 21-27/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, với tên gọi “Nét khắc từ truyền thống đến hiện đại-Sưu tập tranh khắc gỗ và mộc bản Trần Nguyên Đán”. Khoảng 100 tác phẩm của họa sỹ Trần Nguyên Đán sáng tác và lưu giữ từ 1970 đến 2015 được trưng bày dịp này. Ông mong trao số tranh này tới tay các nhà sưu tập, bảo tàng nghệ thuật trong và ngoài nước để gìn giữ và phát huy nghệ thuật đồ họa tranh khắc gỗ Việt Nam. Họa sỹ nhận giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2007.        

Nguyên Khánh

MỚI - NÓNG