Tom Hanks lập kỷ lục Guinness

Tom Hanks lập kỷ lục Guinness
Tom Hanks, người hai lần giành giải Oscar, đã được sách Guinness tặng danh hiệu "Nam diễn viên có nhiều phim liên tục thu 100 triệu đôla nhất", với bảy phim liên tục từ 1998 đến 2002.
Tom Hanks lập kỷ lục Guinness ảnh 1

Tom Hanks đóng vai chính trong phim Mật mã Da Vinci 

Tom Hanks bắt đầu giai đoạn ăn khách với phim Giải cứu binh nhì Ryan, thu được 216.5 triệu đôla năm 1998, và phim Hãy tóm tôi nếu có thể năm 2002 của anh cũng đạt 164.6 triệu đôla.

Theo sách kỷ lục Guinness, Tom Hanks đã xuất hiện trong 14 phim với doanh thu nội địa vượt qua 100 triệu đôla.

Trong đó có bảy phim liên tiếp đạt thành tích này: Hãy tóm tôi nếu có thể  (2002), Đường đến diệt vong (2002), Cast Away (2000), Chuyện đồ chơi 2 (1999), Dặm xanh (1999), Bạn có thư (1998) và Giải cứu binh nhì Ryan (1998).

Với bộ phim mới Mật mã Da Vinci  sẽ khởi chiếu ngày 19/5, gần như chắc chắn Hanks sẽ lại có một tác phẩm có doanh thu vượt 100 triệu đôla.

Trước các phản ứng khác nhau về cuốn sách Mật mã  Da Vinci  của Dan Brown, Tom Hanks đã lên tiếng rằng đây chỉ là "một câu chuyện hay" đọc giải trí.

Anh nói với báo Evening Standard ở London rằng sẽ là "sai lầm lớn" nếu xem điện ảnh, đặc biệt là các phim kinh phí lớn, là nghiêm túc.

Phim Mật mã Da Vinci  sẽ ra mắt tại Liên hoan phim Cannes hôm thứ Tư tuần sau.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.