Tôn vinh chủ nhân những loài hoa đẹp

Tôn vinh chủ nhân những loài hoa đẹp
TP - Nghi thức trang trọng nhất của Festival hoa 2007 là tôn vinh 12 nghệ nhân đã có công khai mở, phát triển nghề trồng hoa ở 6 làng hoa lâu đời tại Đà Lạt.

Phần hội của Festival cũng được chuyển dần về các công viên, trang trại, vườn hoa để du khách thưởng ngoạn các loài hoa giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ; học cách trồng và chăm sóc hoa. 

Những nghệ nhân chân trần

Tôn vinh chủ nhân những loài hoa đẹp ảnh 1
Thiếu nữ Đà Lạt và hoa.

Ở Đà Lạt,Vạn Thành là làng hoa gây ấn tượng đặc biệt nhất mà người đầu tiên đưa hoa hồng về trồng là nghệ nhân Vũ Như Lâm. Năm 1957, khi cùng gia đình vào lập nghiệp ở Vạn Thành, chàng trai yêu hoa hồng Như Lâm đã cùng một người bạn “trộm” những cành hoa hồng ở vườn ươm cây giống Đà Lạt để ghép trên cây tường vi (hồng dại mọc hoang) trên các sườn đồi. Vài tháng sau, cây hồng ghép nở những đóa hoa lớn gấp đôi hồng dại, màu sắc cũng rực rỡ hơn và tỏa mùi hương dìu dịu, quyến rũ.

Anh vợ của Như Lâm là Nguyễn Văn Sáu liền trồng hoa hồng cho vợ mang ra chợ bán. Thấy hiệu quả kinh tế khá cao nên nhiều hộ dân ở vạn Thành đã làm theo, từng bước hình thành nên làng hoa hồng trù phú. Hiện Vạn Thành chiếm trên 60% diện tích hoa hồng của Đà Lạt; đồng thời cũng là làng hoa đầu tiên được các đơn vị lữ hành chọn là điểm đến cho các tour du lịch tại Đà Lạt.

Hơn 70 năm trước, gia đình của nghệ nhân Nguyễn Đình Bộ (hiện đã gần 80 tuổi, trú tại 25 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 8) cùng vài chục hộ dân từ các tỉnh phía Bắc vào Đà Lạt lập nghiệp, khai mở làng hoa Hà Đông.

Ban đầu, những củ giống hoa lay ơn gia đình ông mang vào trồng chỉ có thể nở hoa màu trắng ngà nhưng nay lay ơn đã có hàng chục màu, cành cũng khoẻ và nở nhiều hoa hơn.

 
Tôn vinh chủ nhân những loài hoa đẹp ảnh 2
Festival hoa 2007, thành phố chọn 10 vườn hoa, trang trại, vườn sinh thái đẹp nhất để giới thiệu cho du khách tham quan, ngắm các loài cây đang nở hoa từ đất, hòa quyện với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ. Các nhà đầu tư cũng có thể tìm đến các địa chỉ này để trao đổi kinh nghiệm, thương thảo, hợp tác nhằm làm cho nghề trồng hoa phát triển mạnh mẽ hơn, xứng đáng với bao điều kiện thuận lợi mà tạo hoá riêng tặng cho vùng đất này.

Là con của ông Bùi Văn Mai (một trong 6 người tiên phong lập ấp Thái Phiên), nghệ nhân Bùi Văn Hội (Tổ 2, KP1, ấp Thái Phiên, phường 12) cũng khởi nghiệp và gắn bó với nghề trồng hoa suốt mấy chục năm nay. Ông đã trồng nhiều loài hoa như lay ơn, đồng tiền, marguerite, lys, cát tường… và nhận thấy loài hoa thích hợp nhất với các ấp Hà Đông và Thái Phiên là hoa cúc.

“Các nghệ nhân đã mạnh dạn thay thế cúc vạn thọ truyền thống bằng các giống mới, nhất là cúc ngoại nhập; đồng thời áp dụng công nghệ mới trong sản xuất để hình thành “tập đoàn” cúc phong phú, đặc sắc ngày nay.

Từ các loài cúc có tên gọi đơn giản như Nghệ, Tua, Nút, Vàng nhụy xanh đến các loài mang tên gọi rất “Tây” như Pham, Sera, Tiger, Caraven hoặc những cái tên tưởng chừng là “độc quyền” của các sản phẩm trang sức quý giá như Pha lê, Ngọc Bích, Hồng Ngọc, Sapia…” – lãnh đạo UBND Phường 12 hồ hởi nói.

Những “tượng đài” trong lòng người yêu hoa

Tôn vinh chủ nhân những loài hoa đẹp ảnh 3
Tham quan vườn hoa Đà Lạt

Theo nhà Đà Lạt học Nguyễn Hữu Tranh, chưa ai mang đến cho Đà Lạt nhiều loài kỳ hoa dị thảo như kỹ sư (KS) Lương Văn Sáu (từng học đại học canh nông ở Pháp và nghiên cứu nông học ở nhiều nước): Từ móng cọp, sen núi đến vông kê, hoa chuông vàng… và đặc biệt nhất là cây phượng tím.

Phượng tím (Jacaranda Mimosaefolia) rất khó thụ phấn nên KS Sáu phải mò chiết ghép, nhân giống mấy chục năm ròng mới có thể khiến cây nở hoa để thực hiện giấc mơ phát triển cây xanh đô thị ở Đà Lạt bằng loài hoa tuyệt đẹp này.

Mặc dù bị mù do mắc bệnh hiểm nghèo nhưng những năm cuối đời, KS Sáu vẫn tận tụy, cần mẫn ươm mầm các giống hoa đẹp, hoa lạ dâng tặng miền đất này và cuối cùng lặng lẽ “ra đi” vì tuổi cao, sức yếu trong gian nhà vá víu, chật hẹp. 

Ngay trước thềm Festival, Cty TNHH An Bình An khởi công xây dựng dự án  “Vườn Tình yêu và Hòa bình” vốn đầu tư ban đầu 36 tỉ đồng và quyết định  dành riêng một khu vực làm nơi tưởng niệm kỹ sư tài hoa, yểu mệnh Nguyễn Dũng – ân nhân của nông dân Đà Lạt.

Là giám đốc dự án, KS Nguyễn Dũng suốt đời ngược xuôi nghiên cứu học hỏi bí quyết trồng hoa của các tập đoàn sản xuất hoa hàng đầu thế giới để góp phần đưa Dalat Hasfarm trở thành công ty đứng đầu Đông Nam Á về sản xuất, kinh doanh hoa; đồng thời lặng lẽ chuyển giao giống và công nghệ trồng hoa tiên tiến cho nông dân Đà Lạt.

“Tôi ước mơ sau khi dự án hoàn thành, công nghệ hoa của Dalat Hasfarm được nông dân học tập và nhân rộng để vương quốc hoa Đà Lạt không thua kém Hà Lan” - anh Dũng từng tâm sự.

“Hiện Festival hoa còn nhiều chương trình sân khấu hóa màu mè để lấp đi những khoảng trống thiếu hoa. Hy vọng ở các Festival sau, khi mà hầu như khu vườn, ngõ ngách nào của Đà Lạt cũng tràn ngập hoa thì chính bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, công nghệ sản xuất hoa tiên tiến và muôn ngàn loài hoa khoe sắc toả hương sẽ làm nên Festival ấn tượng, lý thú, còn các chương trình sân khấu hóa sẽ gần như biến mất” - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Lễ hội Lâm Đồng Nguyễn Vũ Hoàng chân tình bộc bạch.

Khai mạc Festival hoa 2007

Đêm 15/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Đức Hòa đã tuyên bố khai mạc Festival hoa 2007 “Hoa Đà Lạt, tôi yêu bạn!” với mong muốn khẳng định giá trị của hoa (và nghề trồng hoa) – tặng phẩm quý giá mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho miền đất này.

Thông qua “sứ giả hoa”, Đà Lạt – Lâm Đồng muốn gửi hình ảnh thành phố xinh đẹp và tình cảm thân thiện đến bạn bè trong cả nước và quốc tế; hy vọng nơi đây sẽ là điểm lựa chọn của du khách và các nhà đầu tư.

Lễ khai mạc gây ấn tượng đặc biệt bởi lễ tôn vinh 12 nghệ nhân và diễu hành xe hoa của 6 làng hoa nổi tiếng nhất “vương quốc hoa”. Nét văn hóa đặc trưng của mỗi làng hoa được thể hiện theo chủ đề của xe hoa: Làng hoa tình yêu Vạn Thành trình làng chiếc xe hoa kết bằng hoa hồng.

Làng hoa Đa Thiện trang hoàng chiếc xe thật lạ mắt với các loài hoa cẩm chướng trên nền hoa salem. Xe hoa Xuân Thọ xinh xắn với lay ơn, xe hoa Thái Phiên rực rỡ với hàng vạn đóa cúc, xe hoa Hà Đông được kết bằng cúc vàng đại đóa còn xe hoa An Sơn lộng lẫy bởi hoa hồng màu bordo.

Sau lễ khai mạc là hàng loạt các chương trình được đầu tư khá công phu hứa hẹn mang lại cảm giác thú vị cho du khách như đêm hội đường phố “Festival – Những nụ cười hoa”, hội chợ triển lãm hoa quốc tế Đà Lạt, Đám cưới hoa và đám rước dâu lớn nhất Việt Nam, ngày hội kỷ lục gia Việt Nam, biểu diễn kỷ lục Kungfu đi trên mặt hồ Xuân Hương, đêm hội rượu vang đường phố, triển lãm và diễu hành xe cổ, đêm hội quái kiệt ba miền, ngày hội xe đạp đôi, chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam…Festival hoa 2007 sẽ kéo dài đến hết ngày 21/12.

 
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.