Tổng kết cuộc thi viết 'Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào'

Tổng kết cuộc thi viết 'Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào'
TPO - Sau 2 tháng phát động, sáng ngày 25/10, Tỉnh đoàn Sóc Trăng phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức lễ tổng kết cuộc thi viết “Tím hiểu lịch sữ quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”. Đến dự có các đồng chí Lâm Tấn Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sóc Trăng; Lâm Huy Tấn, Lê Minh Thượng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; chị Võ Kim Chuyền, Bí thư tỉnh đoàn Sóc Trăng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, đồng chí Lâm Huy Tấn, Trưởng Ban giám khảo cho biết: “Sau hai tháng phát động, Ban tổ chức nhận được 12.535 bài dự thi. Qua chấm sơ khảo, chọn được 72 bài viết vào chung khảo và sau đó Ban tổ chức chọn được 35 tác phẩm tiêu biểu gửi cho Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trung ương.

Nhìn chung, các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong vận động cán bộ, đoàn viên, nhân dân tham gia cuộc thi; nhiều bài thi có sự đầu tư công phu, bám sát chủ đề cuộc thi, thể hiện tâm huyết của người dự thi với các chủ đề mà Ban tổ chức đưa ra cũng như thể hiện sự quan tâm đến mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, nhân dân hai nước Việt Nam - Lào”.

Kết quả, về tập thể, Ban tổ chức đã tặng Giấy khen và trao giải Nhất cho Đoàn thanh niên công an tỉnh Sóc Trăng; giải Nhì là Ban Tuyên giáo Thành ủy Sóc Trăng; giải Ba là đơn vị Công đoàn ngành y tế tỉnh Sóc Trăng; hai đơn vị trường THCS &THPT Lai Hòa (TX Vĩnh Châu) và Đoàn thanh niên huyện Cù Lao Dung đạt giải khuyến khích.

Giải thưởng cho giải Nhất là 2 triệu đồng, giải Nhì 1,5 triệu đồng; giải Ba 1 triệu đồng và giải Khuyến khích 600.000 đồng.

Về cá nhân, Ban tổ chức chọn 35 bài viết tiêu biểu gửi tham dự cuộc thi cấp Trung ương. Mỗi tác giả được Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tặng Giấy khen và 500.000 đồng.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".