TPHCM: Thu nhập của nhiều ca sĩ thấp đáng ngờ

TPHCM: Thu nhập của nhiều ca sĩ thấp đáng ngờ
TP - Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thái Sơn- Trưởng phòng Thuế Thu nhập cá nhân thuộc Cục thuế TP cho rằng nhiều nghệ sỹ khai thuế ở mức thấp một cách vô lý...
TPHCM: Thu nhập của nhiều ca sĩ thấp đáng ngờ ảnh 1
Ca sĩ Minh Thuận (trái) đến kê khai thuế thu nhập cá nhân tại Cục Thuế TPHCM ngày 9/3. Ảnh: Trọng Thịnh

Ngày 9/3, là ngày cuối cùng gia hạn khai thuế thu nhập cá nhân. Ngày 9/3, là ngày cuối cùng gia hạn khai thuế thu nhập cá nhân.

Theo thống kê của phòng Thuế Thu nhập cá nhân thuộc Cục Thuế TP HCM, trong số 240 nghệ sỹ và cá nhân tham gia trong hoạt động tổ chức biểu diễn đã đến làm việc tại Cục Thuế TPHCM, chỉ có 78 người nộp tờ khai thu nhập năm 2006.

Trong đó ca sỹ Hồ Ngọc Hà đã vượt lên dẫn đầu với mức thu nhập năm 2006 lên đến 732,287 triệu. Đây là một điều bất ngờ đối với mọi người khi trong năm 2006, hoạt động biểu diễn của cô ca sỹ xinh đẹp này không có gì nổi trội. Như vậy theo tính toán của ngành thuế, Hồ Ngọc Hà sẽ phải nộp số tiền là 179,595 triệu đồng.

Người có số tiền phải nộp cao thứ nhì là ca sỹ Lam Trường với 137,351 triệu đồng,ca sỹ Ngọc Sơn đứng thứ 3 với 79,267 triệu đồng, diễn viên kiêm MC Quyền Linh cũng đã đứng vào tốp 5 với số tiền phải nộp là 71,163 triệu đồng.

Theo thống kê của phòng Thuế Thu nhập cá nhân thuộc Cục Thuế TP HCM, trong số 240 nghệ sỹ và cá nhân tham gia trong hoạt động tổ chức biểu diễn đã đến làm việc tại Cục Thuế TPHCM, chỉ có 78 người nộp tờ khai thu nhập năm 2006.

Một điều đáng ngạc nhiên là ca sỹ Quang Dũng- ca sỹ nổi đình đám trong năm 2006 với khá nhiều show diễn lại chỉ có thu nhập 395,033 triệu đồng và Quang Dũng chỉ phải nộp tiền thuế là 35,254 triệu đồng.

Trong danh sách ca sỹ nộp thuế, người ta không thấy bóng dáng của ca sỹ nổi tiếng hàng đầu trong thị trường âm nhạc Việt Nam Đàm Vĩnh Hưng- Người đã từng tự cho là mình luôn nghiêm túc chấp hành những quy định của Nhà nước.

Theo thông tin từ một nhân viên phòng Thuế Thu nhập cá nhân thì người đại diện của Đàm Vĩnh Hưng có tới tìm hiểu tại phòng Thuế nhưng không hiểu sao vẫn chưa chịu đưa bản khai thuế.

Một người nổi tiếng khác là đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, cũng tới nộp tờ khai thuế trong ngày cuối cùng nhưng bị phát hiện là khai thiếu nên đã xin rút hồ sơ để khai lại.

Theo như bản khai, Huỳnh Phúc Điền đã khai thiếu phần thu nhập từ chương trình “Duyên dáng Việt Nam 2006”.

Có rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng nhưng lại khai mức thu nhập 2006 khá thấp. Cụ thể như ca sỹ Thanh Thảo chỉ  khai thu nhập cả năm là  66,082 triệu đồng; NSƯT Bảo Quốc là 76,4 triệu đồng; diễn viên kịch nói Hoàng Trinh chỉ 63,8 triệu đồng, NSƯT Thành Lộc chỉ 95,6 triệu đồng; diễn viên Minh Béo 45,22 triệu đồng…

Với mức khai thu nhập như thế, theo một chuyên viên tại Cục Thuế đã tính toán, bình quân thu nhập 1 tháng của họ chỉ vào khoảng 5- 6,5 triệu đồng, một mức thu nhập chỉ phải nộp thuế từ vài trăm ngàn đồng đến khoảng 2 triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thái Sơn- Trưởng phòng Thuế Thu nhập cá nhân thuộc Cục thuế TP cho rằng nhiều nghệ sỹ khai thuế ở mức thấp một cách vô lý.

Ông Sơn nói: “Chúng tôi đã thành lập Tổ điều tra thuế thu nhập cá nhân nhưng vì quá nhiều công việc nên tổ này vẫn chưa hoạt động. Tôi nghĩ có lẽ phải đầu tháng 4,  tổ mới đi vào hoạt động, nếu phát hiện ra nghệ sỹ nào khai thiếu chúng tôi sẽ truy thu tiếp”.

Cũng theo ông Sơn, ngay trong tuần tới, phòng Thuế sẽ xử phạt những nghệ sỹ chậm khai thuế. Mức phạt thấp nhất là 75.000 đồng và cao nhất là 20 triệu đồng. 

Danh sách 10 nghệ sỹ đóng thuế thu nhập cao nhất năm 2006
(Tính tới thời điểm hết hạn khai thuế)

   Người nộp                  Số thu nhập           Số tiền phải nộp (triệu đồng)

1. CS Hồ Ngọc Hà              732,287              179,595

2. CS Lam Trường             693,312              137,351

3. CS Ngọc Sơn                592,300                79,267

4. MC Quyền Linh             417,211                71,163

5. CS Đan Trường             416,693                58,655

6.CS Elvis Phương            437,782                53,956

7. MC Ngọc Khánh            317,318                41,318

8. CS Ưng Hoàng Phúc      417,900                39,727

9. MC Thanh Bạch             310,193                39,194

10. CS Cẩm Ly                  413,220                38,974

MỚI - NÓNG