'Tranh Nghệ thuật đảo ngược' của họa sỹ Nguyễn Đại Giang

Họa sỹ Nguyễn Đại Giang bên bức Ca trù.
Họa sỹ Nguyễn Đại Giang bên bức Ca trù.
TPO - Triển lãm “Tranh Nghệ thuật Đảo ngược" của họa sỹ Nguyễn Đại Giang” khai mạc vào hôm nay (5/12) tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, 49 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đây là lần thứ 2 các tác phẩm của họa sỹ Nguyễn Đại Giang được trưng bày tại quê hương sau hơn 20 năm định cư tại Mỹ. Lần đầu tiên, các tác phẩm của ông được triển lãm tại TP. HCM năm 2009.

Triển lãm lần này gồm 20 tác phẩm vẽ trên chất liệu sơn dầu và arylic. Các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Đại Giang trông giản đơn mà có một sức hấp dẫn lớn. Đối tượng trong các bức tranh theo chủ nghĩa đảo ngược của ông có thể là những người thân thương gần gũi, là hình ảnh Việt Nam xưa cũ gợi về trong nỗi nhớ quê hương, là những khuôn mặt của cuộc sống.

'Tranh Nghệ thuật đảo ngược' của họa sỹ Nguyễn Đại Giang ảnh 1

Bức Chơi ô ăn quan.

'Tranh Nghệ thuật đảo ngược' của họa sỹ Nguyễn Đại Giang ảnh 2

Chiều vàng.

Thế giới trong các tác phẩm theo nghệ thuật đảo ngược được giới thiệu trong triển lãm lần này, sẽ là cơ hội mới mẻ giúp mỗi người trong chúng ta cảm nhận được cuộc sống thường nhật bằng những cái nhìn đa dạng hơn.

MỚI - NÓNG