Trao giải cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2016

Bà Lê Thanh Hải, Ủy viên Hội Di sản Văn hóa VN, Tổng biên tập Tạp chí Vietnam Heritage, trao giải nhất thể loại ảnh đơn chủ đề “Những dòng sông Việt Nam” cho tác giả Thái Quán Chúng.
Bà Lê Thanh Hải, Ủy viên Hội Di sản Văn hóa VN, Tổng biên tập Tạp chí Vietnam Heritage, trao giải nhất thể loại ảnh đơn chủ đề “Những dòng sông Việt Nam” cho tác giả Thái Quán Chúng.
TPO - Ngày 18/11, tại TPHCM, tạp chí Vietnam Heritage (thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam) tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam. Hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm Ngày Di sản Việt Nam (23/11).

Xuất sắc vượt qua hơn 5.400 tác phẩm tham gia cuộc thi, bức ảnh có tên “Phố bên sông” của tác giả Thái Quán Chúng đã vinh dự nhận được giải nhất ở thể loại ảnh đơn thuộc chủ đề “Những dòng sông Việt Nam”. Ở hạng mục trao giải cho ảnh bộ, bộ ảnh “Sông Nho Quế” của tác giả Trần Bình An đã giành giải nhất chung cuộc.

Ở chủ đề “Ảnh di sản Việt Nam”, tác phẩm “Rớ sớm” của tác giả Lê Minh Quốc được trao giải nhất. Và bộ ảnh “Đường sắt Việt Nam” của tác giả Lê Đức Thành đoạt giải nhất ảnh bộ.

Trao giải cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2016 ảnh 1

Bức ảnh đoạt giải nhất thể loại ảnh đơn chủ đề “Những dòng sông Việt Nam”

Trao giải cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2016 ảnh 2

Ban tổ chức trao tặng 100 bức ảnh gốc cho dự án Nhà chống lũ để bán gây quỹ phục vụ hoạt động từ thiện

Nhiếp ảnh gia Hoàng Trung Thủy, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, cho hay ảnh tham gia cuộc thi năm nay có chất lượng nghệ thuật cao hơn những năm trước. Đặc biệt năm nay các tác giả đã có những phát hiện mới, có sức sáng tạo... Các tác phẩm thể hiện đa dạng cảnh sắc hùng vĩ nên thơ của các dòng sông, cũng có không ít ảnh chụp lễ hội nhộn nhịp trên sông, đặc biệt có sự phong phú của những góc ảnh chụp cuộc sống đời thường trên nhiều dòng sông ở mọi miền đất nước.

   

Với chủ đề “Những dòng sông Việt Nam”, cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam năm 2016 nhận được tổng cộng 5.446 bức ảnh của 507 tác giả tham dự giải. Các tác giả đã ghi lại đa dạng, phong phú các phong cảnh, đời sống sinh hoạt con người khắp mọi miền đất nước Việt Nam.

Trước lễ trao giải, 100 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi đã được trưng bày, triển lãm ở một số nơi, gồm: Đại học Quốc gia TPHCM, Nhà văn hóa Thanh niên (TPHCM), TP. Phan Thiết (Bình Thuận), Đại học Nha Trang và Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa) và Thủ đô Hà Nội.

MỚI - NÓNG