Trao giải cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” lần thứ II

Trao giải cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” lần thứ II
TP - Sáng 17-3, tại đình Làng Chùa, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, lễ trao giải cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” lần thứ II đã được tổ chức.

> Lảnh lót tiếng thơ trong Văn Miếu

Đây là cuộc thi thơ diễn ra 3 năm/ lần trên phạm vi toàn quốc, đang được nhiều tác giả (chuyên và không chuyên) hưởng ứng và dư luận đánh giá tốt.

Từ ngày phát động, cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” lần thứ II do Hội thơ Làng Chùa tổ chức đã nhận được 6.372 bài thơ dự thi.

Qua hai vòng Sơ khảo và Chung khảo, ban giám khảo đã bỏ phiếu kín cho các loại giải, kết quả cuộc thi: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải Tư. Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy đoạt giải Nhất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.