Trao giải văn học nghệ thuật Cố đô

Trao giải văn học nghệ thuật Cố đô
TP - Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức lễ trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật (VHNT) Cố đô lần thứ IV (2003 - 2008) cho 33 công trình - tác phẩm với 3 giải A, 12 giải B, 13 giải C và  tặng thưởng cho 3 tác giả cao tuổi.
Trao giải văn học nghệ thuật Cố đô ảnh 1
Tác phẩm Chào buổi sáng

Hai tặng thưởng cho tác giả trẻ - được tuyển chọn từ 222 tác phẩm của 102 tác giả.

Giải A chuyên ngành Văn học được trao cho tập truyện ngắn Thập tự hoa của Trần Thùy Mai. Hai giải B được trao cho tập thơ Cõi lặng của Nguyễn Khoa Điềm và tập bút ký Miền cỏ thơm của Hoàng Phủ Ngọc Tường.

Cõi lặng là sự phục sinh tâm hồn thơ đầy tính chiêm nghiệm và triết lý của Nguyễn Khoa Điềm sau ngày rời quan trường trở về Thôn Vỹ với cuộc sống đời thường. Miền cỏ thơm gồm những bút ký tựa như  Tiếng hát cuối cùng của con Thiên nga do một gã ham chơi viết bằng miệng trên giường bệnh và được người thân chép lại.

Hai tặng thưởng cho tác giả trẻ là tập thơ Bốn mùa yêu của Lưu Ly và tác phẩm hội họa Chào buổi sáng của Trần Hữu Nhật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.