Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 2014 về Làng Lụa Hội An

Cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam. Trí Quân.
Cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam. Trí Quân.
TPO - Triển lãm cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2014 - Vietnam Heritage Photo Awards vừa khai mạc tại Làng Lụa Hội An (Hoian Silk Village, 28 Nguyễn Tất Thành, TP Hội An).  

100 tác phẩm ảnh xuất sắc được tuyển chọn từ cuộc thi được trưng bày tại các công viên, trường đại học, thư viện, làng nghề du lịch nổi tiếng… ở cả ba miền. Trước đó, ngày 1/12, triển lãm đồng thời được khai mạc tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng, và Đại học Cần Thơ.

Đây là lần thứ 4 cuộc thi được tạp chí Vietnam Heritage tổ chức cùng với nhà tài trợ chính Canon, kể từ năm 2012. Theo bà Lê Thanh Hải – Tổng biên tập tạp chí Vietnam Heritage: Cuộc thi kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong việc phát hiện cái đẹp, phát hiện những di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam cần giữ gìn, bảo tồn; tìm kiếm những tác phẩm ảnh xuất sắc về đề tài di sản thiên nhiên, văn hóa vật thể và phi vật thể… Cuộc thi năm nay nhận được 4.402 tác phẩm của 477 tác giả từ 10 tuổi đến 83 tuổi.

Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 2014 về Làng Lụa Hội An ảnh 1
Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 2014 về Làng Lụa Hội An ảnh 2

Đông đảo người xem triển lãm. Trí Quân.

Tại Làng Lụa Hội An, triển lãm kéo dài đến 10/3/2015. Ngôi làng này là nơi bảo tồn và trình diễn nghề nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa theo cách thức thủ công của người Quảng Nam, Champa. Tại đây cũng đang lưu giữ các nguồn gen quý về dâu tắm, giống tắm và đặc biệt là những gốc dâu hàng mấy trăm năm tuổi…

Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 2014 về Làng Lụa Hội An ảnh 3

Tổng giám đốc UNESCO - bà Irina Bokova trong lần đến thăm Làng Lụa Hội An. Trí Quân.

Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 2014 về Làng Lụa Hội An ảnh 4

Những gốc dâu trăm năm tuổi ở Làng Lụa Hội An. Trí Quân.

Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 2014 về Làng Lụa Hội An ảnh 5

Bên gốc dâu già hàng mấy trăm năm tuổi là những vườn dâu non xanh mướt. Trí Quân.

MỚI - NÓNG