Triển lãm “Biên giới và biển đảo Việt Nam”

Triển lãm “Biên giới và biển đảo Việt Nam”
TP - Triển lãm diễn ra từ ngày 25 đến 30-11, tại Trung tâm VHTT tỉnh Thừa Thiên - Huế, với 400 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, trưng bày theo năm chủ đề: Chủ quyền biển đảo Việt Nam; Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; Thừa Thiên - Huế với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo quê hương; Biên giới, biển đảo và người chiến sĩ; Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Bên cạnh các tác phẩm ảnh nghệ thuật là những tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền về quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam như: Bản đồ thời nhà Thanh vẽ cực nam Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam (không có quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa); Các tờ châu bản triều Nguyễn thời Minh Mạng khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa; Bản tấu trình của Bộ Công về việc khảo sát, đo đạc thủy trình ở Hoàng Sa; Tư liệu Quan Bố chính Quảng Ngãi tấu trình xin miễn các hạng thuế trên thuyền phục vụ công vụ ở Hoàng Sa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG