Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 7

Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 7
TPO - Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 7 tại Việt Nam năm 2013 do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức với sự bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế.

Đây là lần thứ 2, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức cuộc thi ứng dụng hoàn toàn lợi thế của công nghệ thông tin với các tác phẩm dự thi dưới định dạng file ảnh kỹ thuật số và chấm ảnh bằng phần mềm chuyên dụng.

Chân dung - HCV FIAP - Em bé Cơtu – tác giả Đặng Văn Nở (Việt Nam)
Em bé Cơtu (Thể loại Chân dung) – tác giả Đặng Văn Nở (Việt Nam) - Huy chương Vàng FIAP

Sau 3 tháng phát động, Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 7 tại Việt Nam năm 2013 đã nhận được 15.360 tác phẩm tham gia dự thi của gần 1.430 tác giả đến từ 51 quốc gia, vùng lãnh thổ ở 4 nội dụng cho cả ảnh màu và ảnh đen trắng gồm: Chân dung, Du lịch, Thiên nhiên và Tự do. Trong số gần 1.500 tác giả tham dự, có 353 tác giả nước ngoài, tăng 55 tác giả so với cuộc thi lần trước.

Hội đồng giám khảo đã chọn được 8 bộ giải thưởng gồm 48 tác phẩm ảnh xuất sắc ở các nội dung để trao giải. Giải của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam gồm: 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 12 Giải khuyến khích. Giải của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế gồm: 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 12 Bằng danh dự.

Thiên nhiên - HCĐ VAPA - Tín hiệu tình yêu – tác giả Bùi Văn Chung (Việt Nam)
Tín hiệu tình yêu (Thể loại Thiên nhiên) – tác giả Bùi Văn Chung (Việt Nam) - Huy chương đồng VAPA

Trong số 48 tác phẩm đoạt giải có 24 tác phẩm là của các nghệ sĩ Việt Nam. Trong số này có 3 tác phẩm đoạt Huy chương vàng: tác phẩm Em bé Cơ-tu của tác giả Đặng Văn Nở (đoạt Huy chương vàng FIAP- giải của Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế) và hai tác phẩm đoạt Huy chương Vàng VAPA (giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam) là tác phẩm "Đồng Kỵ lễ hội quê tôi" của tác giả Nguyễn Á và tác phẩm "Bài ca dưới mưa" của tác giả Ngô Thanh Bình.

Sáng 1/12, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Hà Nội, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức trao giải cho 48 tác phẩm xuất sắc đoạt giải trong cuộc thi và cũng trong dịp này, 250 trong số 663 tác phẩm tiêu biểu được lựa chọn trưng bày để phục vụ công chúng yêu nghệ thuật nhiếp ảnh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Hà Nội. Bộ ảnh sẽ tiếp tục được triển lãm tại một số tỉnh, thành trên cả nước.

Một số bức ảnh tại triển lãm

Macaque heaven (Thể loại Thiên nhiên) – tác giả Roy Killen (Australia) - Huy chương Bạc VAPA
Macaque heaven (Thể loại Thiên nhiên) – tác giả Roy Killen (Australia) - Huy chương Bạc VAPA.
Bắt cá dưới mưa (Thể loại Tự do) – tác giả Ngô Thanh Bình (Việt Nam - Huy chương Vàng VAPA
Bắt cá dưới mưa (Thể loại Tự do) – tác giả Ngô Thanh Bình (Việt Nam - Huy chương Vàng VAPA.
Peacock dance 1 (Thể loại Tự do) – tác giả Manfred Kluger (Germany - Tự do - Huy chương Bạc FIAP
Peacock dance 1 (Thể loại Tự do) – tác giả Manfred Kluger (Germany - Huy chương Bạc FIAP.
Into the dawn (Thể loại Tự do) – tác giả Joseph Tam (Australia)- Huy chương Đồng FIAP
Into the dawn (Thể loại Tự do) – tác giả Joseph Tam (Australia)- Huy chương Đồng FIAP.
Non nước hữu tình (Thể loại Du lịch) – tác giả Ngô Thị Thu Ba (Việt Nam)- Huy chương Đồng VAPA
Non nước hữu tình (Thể loại Du lịch) – tác giả Ngô Thị Thu Ba (Việt Nam)- Huy chương Đồng VAPA.
From russia with love (Thể loại Chân dung) – tác giả Les Forrester (United Kingdom) - Huy chương Vàng VAPA
From russia with love (Thể loại Chân dung) – tác giả Les Forrester (United Kingdom) - Huy chương Vàng VAPA.
Una mirada (Thể loại Chân dung) – tác giả Raul Acuna (Argentina)- Huy chương Bạc VAPA
Una mirada (Thể loại Chân dung) – tác giả Raul Acuna (Argentina)- Huy chương Bạc VAPA.

Xem thêm: Ảnh đoạt giải tại Triển lãm Ảnh nghệ thuật quốc tế

Theo Viết
MỚI - NÓNG