Triển lãm độc đáo về bảo vệ cây

TPO - 18h hôm nay (6/4), triển lãm nghệ thuật lần đầu xuất hiện ở Việt Nam, mang tên “Cây phục sinh” sẽ diễn ra tại Laca 24 Lý Quốc Sư.  

Triển lãm có sự tham gia của 12 nghệ sĩ thuộc nhóm Không gian 39: Lê Thiết Cương, Tào Linh, Nguyễn Phan Bách, Phương Bình, Tô Hiến Chiến, Đỗ Dũng, Lê Đình Nguyên, Phạm Trần Quân, Trần Nhật Thăng, Trần Gia Tùng, Trần Quang Vinh.

Triển lãm đặc biệt này chỉ diễn ra trong một đêm, với nhiều hoạt động độc đáo, như một bữa tiệc nghệ thuật đa dạng và thú vị với chủ đề chung là cây: Mỗi họa sĩ sẽ có một bức tranh và tượng về chủ đề cây trưng bày tại đây, đồng thời, trong triển lãm, sẽ có biểu diễn vẽ tranh trực tiếp trên người mẫu do nghệ sĩ Đức Phạm và Trần Nhật Thăng thực hiện. Ngoài ra, các kí họa/vẽ trực tiếp do tất cả các họa sĩ khác của nhóm Không gian 39 thực hiện.

Triển lãm độc đáo về bảo vệ cây ảnh 1 Hồn cây họa sĩ Trần Gia Tùng.
Họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ: “Cây phục sinh” không chỉ là một triển lãm theo cách hiểu thông thường bởi vì bao gồm trong nó là nhiều loại hình: hội họa, điêu khắc, vẽ trên cơ thể và ký họa (đều tại chỗ), hội họa hành động, âm nhạc… Tất cả đều được kết nối bởi một đường dây là hình tượng CÂY. 

“Cây phục sinh” là thông điệp mà nhóm nghệ sỹ muốn truyền tải đến mọi người nhân dịp lễ Phục Sinh 2015. Những người tử tế đều tin rằng cây cũng như người, cũng có đời sống của nó, câu chuyện và thân phận của nó. Cây cũng có linh hồn, chúng tôi tin rằng cây cũng sẽ phục sinh, dù thế nào cây cũng sẽ sống lại. Chuyện cây suy cho cùng cũng là chuyện người. Người có nhân tính thì cây cũng có cây tính. 

Có nhiều cách để truyền đi thông điệp “Cây phục sinh” nhưng có lẽ hội họa là một cách đẹp nhất vì thông điệp này được truyền đi từ trái tim của chúng tôi đến các bạn. Hội họa nói riêng và nghệ thuật nói chung bao giờ cũng có con đường đi riêng đầy thuyết phục của nó. Con đường đẹp.“Cây phục sinh”chính là một lời cầu nguyện.”
Triển lãm độc đáo về bảo vệ cây ảnh 2 Cây của phố -Tao Linh.
Triển lãm độc đáo về bảo vệ cây ảnh 3 Cây phục sinh - TL.

Sẽ có một nhóm 4 người mẫu tham gia vào sự kiện này. Mỗi người mẫu sẽ là một bức tranh di động. Ngoài ra, nữ họa sĩ “chuyên dó” Phương Bình cũng sẽ vẽ lên một mẫu khác, còn họa sĩ Tào Linh sẽ vẽ một bức tranh cây lên lưng họa sĩ Phương Bình, dĩ nhiên, nữ họa sĩ sẽ mặc một chiếc áo áo trắng, vải thô, để sau đó, chiếc áo sẽ trở thành một bức tranh đặc sắc. 

Ngoài việc vẽ trên mẫu, trên toan, các họa sĩ còn có thể vẽ lên áo khán giả nếu được yêu cầu, nhằm tạo sự tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả. Đây sẽ là một sự kiện thú vị và độc đáo với cả các nghệ sĩ lẫn người xem. Sau khi các họa sĩ vẽ trực tiếp tại triển lãm –trình diễn nghệ thuật, các bức họa về cây sẽ được trưng bày (khán giả có thể mang bức tranh về).

MỚI - NÓNG