Triển lãm kiến trúc Nhà Quốc hội và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Triển lãm kiến trúc Nhà Quốc hội và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Từ 2-9/10, tại ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), Bộ Xây dựng tổ chức triển lãm lấy ý kiến nhân dân về các phương án thiết kế Nhà Quốc hội do các đơn vị tư vấn thiết kế trong và ngoài nước dự thi.

Các phương án này đã được Hội đồng tuyển chọn thiết kế kiến trúc Nhà Quốc hội xếp giải. Qua các cuộc triển lãm được tổ chức với nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo người dân và các nhà chuyên môn sẽ góp phần lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc Nhà Quốc hội đáp ứng cao nhất các yêu cầu về kiến trúc, quy hoạch, kỹ thuật, kinh tế.

Từ ngày 2-8/10, tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tổ chức triển lãm trưng cầu ý kiến rộng rãi trong nhân dân về các phương án kiến trúc xây dựng Bảo tảng Lịch sử Quốc gia - công trình văn hóa lớn của Việt Nam trong thế kỷ XXI và là nơi giữ gìn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của cả dân tộc Việt Nam.

Tại đây trưng bày 18 phương án kiến trúc tham dự cuộc thi thiết kế kiến trúc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phát động từ tháng 5/2007. Trong số này có 2 phương án mã hiệu 183173BD và 794517AD được Hội đồng tuyển chọn trao giải A và 4 phương án giải khuyến khích gồm: 130938SA, 474447CV, 243007AH và 200092VT.

Được biết trước đó, 18 phương án kiến trúc Bảo tảng Lịch sử Quốc gia đã được trưng bày lấy ý kiến công chúng tại Hà Nội, kết quả bình chọn tập trung chủ yếu vào 2 phương án đạt giải A (phương án 183173BD đạt 47,5% và phương án 794517AD đạt 42,43%). Triển lãm sẽ tiếp tục được trưng bày tại TP Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.