Triển lãm tranh Tây Ban Nha – Việt Nam

Triển lãm tranh Tây Ban Nha – Việt Nam
TPO - Họa sĩ Tây Ban Nha Joaquín Capa sẽ mở triển lãm cùng 10 họa sĩ Việt Nam khác vào ngày 19/11 tới, tại 17 Thành Công, Hà Nội.

>> Đến với Việt Nam cùng tranh in lưới

Ông Joaquín Capa đã từng là giảng viên hướng dẫn tại các xưởng đồ họa tại Tây Ban Nha, Ấn Độ, Italia, Pakistan, Marốc, Slovenia, Mexico và năm nay tại Việt Nam.

Triển lãm tranh Tây Ban Nha – Việt Nam ảnh 1
Họa sĩ Joaquín Capa (phải) cùng vợ - họa sĩ María Luisa Sanz, tại triển lãm của bà đặt tại Việt Nam hôm 8/11/2007. Ảnh: H.T

Ông sinh năm 1941, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật San Fernando, Madrid (Tây Ban Nha) năm 1970. Từ 1971 – 1976, Capa sống tại Paris (Pháp) và học về nghiên cứu kĩ thuật màu sắc trong tranh đồ họa tại Xưởng 17 của W.S. Hayter.

Triển lãm tranh Tây Ban Nha – Việt Nam ảnh 2
Tranh của họa sĩ Joaquín Capa.

Joaquín Capa đã thực hiện hơn 100 cuộc triển lãm cá nhân và 150 triển lãm tập thể tại đất nước ông cũng như tại Pháp, Italia, Mỹ, Ấn Độ, Nhật, Pakistan Mexico, Đức, Argentina, Hà Lan, Slovenia, Ghana, Canada, Marốc.

Triển lãm tranh Tây Ban Nha – Việt Nam ảnh 3

Capa cũng từng học Triết học, Kiến trúc và Xã hội học ở Madrid (Tây Ban Nha), Roma (Italia), Paris (Pháp). Ông đoạt giải thưởng lớn nhất về tranh đồ họa tại Bhopal (Ấn Độ), Cairo (Ai Cập).

Vợ Joaquín Capa là bà María Luisa Sanz, người đang đặt triển lãm cá nhân đầu tiên tại Ngôi nhà nghệ thuật, 31 A Văn Miếu, Hà Nội.

Triển lãm tranh Tây Ban Nha – Việt Nam ảnh 4

Ông bà đều mở triển lãm riêng với tấm lòng mang sự giao lưu văn hóa - nghệ thuật Tây Ban Nha - Việt Nam. Ông bà Joaquín Capa và María Luisa Sanz đều là hai họa sĩ thành danh tại Tây Ban Nha.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.