Triều Nguyễn còn bao nhiêu vị Hoàng tử ?

Triều Nguyễn còn bao nhiêu vị Hoàng tử ?
TP - Trên một tờ báo Xuân Đinh Hợi, có tác giả cho rằng ông Nguyễn Phước Vĩnh Giu  là Hoàng tử cuối cùng của nhà Nguyễn. Tôi thấy hơi lạ nhưng bỏ qua bởi nghĩ rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn của một vài người.

Sau Tết vài ngày, trên một số báo điện tử lại thấy mẩu tin: “Cựu Hoàng tử cuối cùng của nhà Nguyễn đang lâm bệnh”, hiện đang nằm điều trị bệnh tại Bệnh viện Quân y 121 - QK 9, ở TP Cần Thơ, vì chứng tắc nghẽn đường thở. Đó cũng chính là ông Vĩnh Giu.

Thông tin về ông Vĩnh Giu hơi nhiều, riêng anh bạn tôi là Sáu Nghệ cũng có đến 3 bài viết về vị Hoàng tử này trên báo Tiền phong trong năm vừa qua. Nhưng anh Sáu Nghệ không dám gọi đó là Hoàng tử cuối cùng của triều Nguyễn, vì anh đang băn khoăn, không rõ còn có bao nhiêu vị Hoàng tử của triều Nguyễn đang tại thế? Cũng không ít người đã hỏi tôi điều này.

Tôi chỉ dám nói rằng ít nhất là còn 7 vị. Vị thứ nhất là ông Vĩnh Gieu, cũng con vua Thành Thái, em của ông Vĩnh Giu. Ông Vĩnh Gieu đang sống ở Houston, thuộc bang Texas (Hoa Kỳ).

Năm ngoái, khi sang Mỹ nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân có gặp ông Vĩnh Gieu, có chụp ảnh chung. Bức ảnh này đã được đăng trên Kiến thức ngày nay số áp Tết Đinh Hợi.

Triều Nguyễn có 13 đời vua. Vua Thành Thái đời thứ 10. Sau Thành Thái là các vua Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại. Cựu Hoàng Duy Tân có 3 Hoàng nam đang sống ở Pháp là Georges Vĩnh San, Claude và Roger. Georges Vĩnh San về Việt Nam rất nhiều lần, tổ chức nhiều lễ kỵ giỗ vua cha tại Huế, tham dự một số cuộc hội thảo về vua Duy Tân ở Việt Nam.

Vua Khải Định chỉ có duy nhất một Hoàng tử Vĩnh Thụy. Vĩnh Thụy kế vị Khải Định lấy niên hiệu là Bảo Đại. Vị vua cuối cùng này có 2 Hoàng nam là Bảo Long và Bảo Thăng, đều sinh trưởng ở Huế.

Cả hai vị Hoàng tử này cũng đang sống tại Pháp. “Thái tử” Bảo Long là chuyên viên ngành ngân hàng, người đang giữ một số báu vật của triều Nguyễn và của vua cha Bảo Đại. Hoàng tử út Bảo Thăng là người rất say mê vẽ vời, mặc dù ông không phải là họa sĩ.

MỚI - NÓNG