Trình diễn chùm "Đời cười 7"

Trình diễn chùm "Đời cười 7"
TPO - "Giao thông quốc nạn" là chủ đề chính của chùm "Đời cười 7" do Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng đã bắt đầu công diễn từ tối 1/3/2008 gồm 4 tiểu phẩm.
Trình diễn chùm "Đời cười 7" ảnh 1

Cảnh trong chùm “Đời cười 7” của nhà hát Tuổi trẻ.

"Gia đình văn hóa", "Những người tâm thần ra đường", "Chuyện buồn ở phòng cấp cứu" và "Say rượu là cái đinh!" là các câu chyện về vấn đề xã hội đang rất quan tâm trong quá trình phát triển đô thị ở ta hiện nay.

Cái bi cái hài xen lẫn, kịch bản của Thanh Lê, Nghệ sĩ Lê Hùng đạo diễn và NS Chí Trung làm trợ lý.

Đam mê tốc độ, những người tỉnh táo nhưng lại cố tình vi phạm luật lệ giao thông, rồi chỉ một phòng cấp cứu thôi đã nói lên bao chuyện...

"Đời cười 7" thông qua cái cười cảnh báo về an toàn giao thông và cũng một phần nào đó giúp chính người điều khiển giao thông hiểu rõ hơn về quốc nạn này.

MỚI - NÓNG