Trò chuyện về 'Đông Dương' với Régis Wargnier, Catherine Deneuve

Catherine Deneuve trong phim “Đông Dương”.
Catherine Deneuve trong phim “Đông Dương”.
TP - Sau vài tiếng đặt chân đến Việt Nam, đạo diễn Régis Wargnier và minh tinh Catherine Deneuve dành chút thời gian gặp gỡ một số phóng viên tại khách sạn Metropole. Câu chuyện không gì khác xoay quanh bộ phim nổi tiếng Đông Dương. Hai nghệ sỹ có buổi ra mắt và giao lưu tối nay 2/11 tại L’Espace.

Cuộc gặp gỡ không ồn ào do đơn vị phát hành Green Media sắp xếp. Phòng họp nhỏ ở Metropole bài trí giản dị, chiếc bàn với bốn ghế dành cho phóng viên, hai ghế cho nghệ sỹ, và hai chiếc khung đặt poster phim Đông Dương - Catherine Deneuve vẫn là trung tâm với chiếc đầm đỏ nổi bật. Có thể xem đây là sự ưu ái dành riêng cho một số phóng viên, kèm theo những yêu cầu nghiêm ngặt- không ghi hình, chụp ảnh.

Đạo diễn Régis Wargnier đến trước giờ hẹn ít phút, giản dị trong chiếc áo len màu xanh. Catherine Deneuve, minh tinh nước Pháp ở tuổi 73 vẫn giữ được vẻ quyến rũ và sang trọng. Một trong những lí do Catherine không muốn lên hình vì bà khá mệt sau chuyến bay, và chưa kịp trau chuốt để xuất hiện trước công chúng. Régis thì khá cởi mở.

Trở lại lần này, ông bà nhận thấy sự thay đổi nào đó của Hà Nội so với thời điểm quay “Đông Dương”?

Régis Wargnier: Kể ra cũng hơi sớm để trả lời vì tôi mới hạ cánh được vài tiếng. Tuy thế tôi cũng thấy sự thay đổi lớn từ sân bay về khách sạn, đường sá, các cây cầu mới và rất nhiều nhà chọc trời. Cuộc sống chắc chắn cũng phát triển hơn xưa nhiều. Tôi hy vọng có thêm thời gian khám phá lại Hà Nội. Tôi thấy khá dễ chịu và thích thú khi đặt chân trở lại Hà Nội để giới thiệu phim, được nhìn thấy phim ra rạp sau khi phục dựng. Thật thú vị vì bộ phim được thực hiện khá lâu rồi nhưng nó vẫn có sức sống lâu bền.

Catherine Deneuve: Ngoài sân bay và khách sạn tôi chưa có thời gian khám phá sự thay đổi vì mới đặt chân đến, chắc chắn tôi cần có thêm thời gian nữa để so sánh.

“Đông Dương” có vai trò thế nào trong sự nghiệp diễn xuất của bà?

Catherine Deneuve: Đó là phim đặc biệt quan trọng đối với tôi. Kịch bản rất hay, câu chuyện hay và nhân vật rất đặc biệt, có thể nói giống nữ anh hùng. Thực sự không phải khi nào cũng có cơ hội nhận vai diễn như thế.

Bộ phim thay đổi cách nhìn của ông bà thế nào về chiến tranh của Pháp ở Việt Nam? Đó có phải sự tiếc nuối một Đông Dương đã mất?

Régis Wargnier: Bố tôi từng tham gia chiến tranh ở Đông Dương. Tôi thấy khá thú vị khi nhà sản xuất đề nghị quay phim ở đây, kể về Đông Dương trước chiến tranh. Đó là thời kỳ trước khi diễn ra các cuộc đấu tranh khốc liệt. Dù người Mỹ khi đó không liên quan trực tiếp tới chiến tranh ở Việt Nam, nhưng tôi thấy rất thú vị khi phim thành công ở Mỹ. Rất nhiều người xem phim và qua đó họ khám phá một Việt Nam khác ngoài đất nước với bộ mặt chiến tranh. Họ khám phá ra một nền văn hóa, lịch sử, quá khứ, con người nơi đây. Tôi biết điều này tác động khiến nhiều người Mỹ, cựu binh trở lại Việt Nam.

Trò chuyện về 'Đông Dương' với Régis Wargnier, Catherine Deneuve ảnh 1 Đạo diễn Pháp Régis Wargnier và nữ giám khảo Philippines trên thảm đỏ khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 4. Ảnh: Như Ý.

Ông bà nghĩ sao về sức sống của “Đông Dương”?

Catherine Deneuve: Nhiều người rất phấn khích trước câu chuyện thơ mộng, mới lạ về cuộc đời một nhân vật sống ở đất nước xa xôi. Đông Dương luôn là từ khóa đầy hiệu ứng ở châu Âu gợi điều gì đó bí ẩn, thần kỳ. Bộ phim vì thế thành công, được nhiều người đón nhận vì họ chưa biết gì về cuộc sống và con người nơi đây.

Régis Wargnier: Như tôi đã nói, bộ phim giúp người xem khám phá một Đông Dương thuộc Pháp trước chiến tranh. Cuộc chiến của người Pháp ở Việt Nam ghi dấu ấn sâu đậm của người Pháp, nó là một trang sử quan trọng với chúng tôi. Vì thế Đông Dương kể câu chuyện về vùng đất trước khi có cuộc chiến ấy, chiến tranh cũng bị che khuất trong phim này, dù cũng có những hình ảnh về quân Pháp đổ bộ, làng mạc bị phá hủy.

Khi làm một bộ phim chúng tôi cố gắng làm tốt nhất từ khâu kịch bản, diễn viên, chuẩn bị bối cảnh, nỗ lực hết mình ở trường quay. Phim ra mắt, sức sống của nó phụ thuộc công chúng. Vì vậy, chúng ta không biết được cuộc đời dài ngắn của nó. Đông Dương tuy thế chu du khắp thế giới, Catherine và tôi cũng đưa phim giới thiệu ở rất nhiều nước suốt 20 năm qua. Ngoài chiếu rạp, phim có bản DVD, mới năm ngoái phim được LHP Cannes chọn trong hạng mục Cannes kinh điển.

Trong quá trình quay “Đông Dương”, bà có nhớ cảnh quay nào khó nhất?

Tôi nghĩ đó là ngày đầu tiên ở trường quay, không phải ngày bấm máy mà là ngày đầu tiên của tôi ở trường quay, chính là cảnh quay với cô con gái nuôi. Đó là cảnh quay rất tinh tế nhưng khá khó.Tôi chưa quen với thời tiết và mọi thứ khá mới mẻ. Régis nói nếu cần thiết có thể quay ở nơi khác vào ngày khác, điều đó khích lệ tôi rất nhiều. Tôi không nghĩ cảnh phim khó, cái khó nằm trong thời điểm và trong suốt quá trình quay phim.

Bà vẫn tích cực đóng phim, tác phẩm mới nhất là phim được đánh giá cao ở Cannes 2015. Cuộc sống hiện tại của bà ra sao?

Hiện giờ tôi vẫn dành nhiều thời gian cho công việc. Tôi vừa kết thúc một bộ phim ra mắt năm tới. Tôi đang có khoảng nghỉ ngơi sau một năm rất bận rộn. Tất nhiên giữa lúc quay phim tôi vẫn dành thời gian cho bản thân và gia đình. Phải có thời gian sống cho bản thân chứ.

Catherine Deneuve được đánh giá là diễn viên đẹp, tài năng với nhiều dạng vai khác nhau, nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Đến giờ bà đủ hài lòng chưa?

Có lẽ không hẳn hài lòng, nhưng tôi thấy bây giờ là thời kỳ đẹp, mọi chuyện đều tốt đẹp. Tôi biết điều đó và đang tận hưởng.

Đông Dương xoay quanh cuộc đời Eliane Devries (Catherine Deneuve) và cô con gái nuôi Camille (Phạm Linh Đan). Cha Eliane là chủ đồn điền cao su rộng lớn, cô sống ở Việt Nam. Cuộc sống bình yên trong thời Pháp đô hộ, đến một ngày viên sĩ quan trẻ Jean-Baptiste Le Guen xuất hiện. Trớ trêu cả hai phụ nữ đều nảy sinh tình cảm với viên sĩ quan. Camille được hứa hôn cho một thanh niên khác. Cô gái vứt bỏ tất cả chạy theo Jean-Baptiste khi anh này bị điều tới nơi khác, cô trải qua những biến cố và rẽ sang con đường khác.

Phim thắng Quả cầu vàng, Oscar phim nói tiếng nước ngoài 1993 và nhiều giải thưởng khác. Phim cũng mang lại cho Catherine Deneuve đề cử đầu tiên Oscar Nữ diễn viên chính. Catherine bắt đầu sự nghiệp năm 13 tuổi, đến nay nhận nhiều giải thưởng ở Pháp và liên hoan phim quốc tế. Bà cũng được coi là huyền thoại điện ảnh Pháp với sắc đẹp, tài năng.

MỚI - NÓNG