Trưng bày 70 hiện vật đặc sắc của Nhật Bản

Trưng bày 70 hiện vật đặc sắc của Nhật Bản
TP - 70 hiện vật đặc sắc của Nhật Bản trưng bày trong chuyên đề “Văn hóa Nhật Bản”, khai mạc 16/1 kéo dài đến 9/3 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Số hiện vật này chia thành các nội dung:

Đồ gốm cổ đại Nhật Bản, Đồ đồng cổ đại Nhật Bản, Nghệ thuật điêu khắc Phật giáo Nhật Bản, Vật dụng nghi lễ Phật giáo, Nhật Bản với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, Lịch sử bang giao Việt - Nhật, Gốm sứ Nhật thời kỳ Edo (thế kỷ 17-18), Nghệ thuật Samurai và Sưu tập hiện vật trao đổi văn hóa.

Trưng bày 70 hiện vật đặc sắc của Nhật Bản ảnh 1

 Một số hiện vật tiêu biểu: bình gốm hoa văn thừng và tượng Dogu thời Jomon (cách nay khoảng 2.400 năm), bình gốm thời kỳ Yayoi, nhiều tượng Phật thế kỷ 10-14, quốc thư, tranh vẽ người Nhật và Việt thời kỳ Edo. 

Ngoài ra, chương trình “Cool Japan Fukuoka” khai mạc sáng 18/1, kéo dài hết 21/1 giới thiệu văn hóa hiện đại của Nhật dành cho giới trẻ: chiếu phim hoạt hình, thi hát, thi trang phục hóa trang Cosplay, vẽ tranh Manga, bới tóc thời trang.

MỚI - NÓNG