Trùng tu, tái tạo khu chứng tích Sơn Mỹ: Mỹ thuật, chất lượng đều kém

Trùng tu, tái tạo khu chứng tích Sơn Mỹ: Mỹ thuật, chất lượng đều kém
TP - Dự án nâng cấp, trùng tu, tái tạo Khu chứng tích Sơn Mỹ - nơi 504 đồng bào vô tội bị lính Mỹ tàn sát năm 1968 -  được đầu tư hơn 11,7 tỷ đồng, khởi công cuối năm 2003.
Trùng tu, tái tạo khu chứng tích Sơn Mỹ: Mỹ thuật, chất lượng đều kém ảnh 1
Bục trưng bày bố trí thiếu hợp lý, gây khó khăn cho người xem

Theo kế hoạch dự án hoàn thành đầu năm 2005, nhưng đến nay dự án vẫn còn dang dở, nhiều hạng mục vừa hoàn thành đã có dấu hiệu xuống cấp…

Hiện nay, gói thầu số 3 -phục dựng di tích- do Cty Trùng tu bảo dưỡng di tích TW thực hiện đã hoàn thành, gói thầu số 4 -xây mới tượng đài-  đang triển khai. Hai gói thầu còn lại đều có vấn đề.

Gói thầu số 1 (nhà trưng bày, làm việc, tiếp khách, hội trường...) do Cty cổ phần 72 xây dựng đã hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2005, nhưng xét về mỹ thuật, chất lượng thì không tương xứng với số tiền đầu tư. Kiến trúc thô kệch.

Mùa mưa năm 2005, công trình bị thấm nghiêm trọng ở khu vực trưng bày hình ảnh, hiện vật (tầng 2), nước chảy lênh láng xuống sàn, làm cho tường bị mốc, đen xỉn, loang lổ.

Gói thầu số 2 - làm sân vườn, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh công cộng, tường rào, cổng ngõ… bị bỏ nhiều tháng nay. Cây xanh, điện sân vườn suốt cả năm qua vẫn không được làm, ngay cả tấm bảng hiệu khu chứng tích vẫn chưa làm dù tường rào, cổng ngõ đã hoàn chỉnh...

Theo BQL các DA, dự án đầu tư và xây dựng ngành VHTT tỉnh Quảng Ngãi, ghế tựa trang bị cho phòng khách làm bằng gỗ nhóm II, có giá thành là 210.000 đồng/chiếc, nhưng xem ra cũng chỉ dành cho người Việt Nam, chứ khách nước ngoài thì khó mà tựa lưng vì… yếu.

Hệ thống cửa làm bằng gỗ nhóm III nay đã có hiện tượng bung, bật; nhiều cửa thiếu cả hệ thống chốt. Lạ hơn, toàn bộ hệ thống cửa sổ nhà trưng bày không có chắn song sắt bên trong mặt kính nên khó có thể bảo vệ hiện vật.

Ở phòng trưng bày, hệ thống các bục, bệ làm quá rộng, muốn đọc chú thích dưới các bức ảnh, hiện vật... phải đạp trên bục (làm bằng ván ép) mới nhìn rõ, làm cho một số bị hư. Hội trường chiếu phim tư liệu trang trí quá sơ sài, thiếu tôn nghiêm...

Bia ghi tên 504 thường dân bị sát hại, trước đây khắc theo cụm gia đình, thì nay  khắc theo vần A, B, C.  Thay đổi này, không tạo được ấn tượng mạnh với khách tham quan như tấm bia. Còn chiếc thùng quyên góp từ thiện đặt trên chiếc ghế 3 chân.

Với kiểu thi công, trang trí này thì liệu rằng ngày 16/3 sắp đến (ngày lính Mỹ sát hại 504 đồng bào vô tội) du khách sẽ tìm được ấn tượng gì ở Khu chứng tích này?

MỚI - NÓNG