Trương Bá Chi phát khóc vì tin nhắn của con

Trương Bá Chi phát khóc vì tin nhắn của con
TPO – Nhận được tin nhắn động viên của bé Lucas, nữ diễn viên họ Trương xúc động rơi nước mắt. Hiện hai vợ chồng cô vẫn đang giải quyết các thủ tục ly hôn.

Trương Bá Chi phát khóc vì tin nhắn của con

> Tạ Đình Phong lộ ảnh phản bội vợ

TPO – Nhận được tin nhắn động viên của bé Lucas, nữ diễn viên họ Trương xúc động rơi nước mắt. Hiện hai vợ chồng cô vẫn đang giải quyết các thủ tục ly hôn.

 
Trương Bá Chi phát khóc vì tin nhắn của con ảnh 1

Trương Bá Chi bật khóc khi nhận được tin nhắn động viên của con trai

Hiện Trương Bá Chi đang có mặt ở Đài Loan để tham gia một chương trình biểu diễn thời trang. Hôm qua, cô bất ngờ nhận được một video kèm tin nhắn của cậu con trai 4 tuổi Lucas với nội dung: “Mẹ ơi, con ủng hộ mẹ, con yêu mẹ!”.

Quá xúc động, Trương Bá Chi ngay lập tức rơi nước mắt và thốt lên: “Không có món quà nào quý giá hơn hai cậu con trai của tôi!”.

 
Trương Bá Chi phát khóc vì tin nhắn của con ảnh 2

Trương Bá Chi tập luyện cho chương trình thời trang ở Đài Loan

Theo thông tin đăng tải trên các báo Hồng Kông, hôm 1-8 vừa qua, Trương Bá Chi đã đặt hai phòng tiệc lớn, một phòng để tổ chức sinh nhật cho bé Lucas, còn phòng kia để thảo luận các thủ tục ly hôn với Tạ Đình Phong.

Trái ngược với mong muốn hàn gắn hôn nhân của Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong đã mời các luật sư đến dự để nhanh chóng giải quyết các vấn đề ly dị.

Một nguồn tin cho biết hiện tại hai người đã đạt được những thỏa thuận cuối cùng để ly hôn, Trương Bá Chi muốn nuôi hai cậu con trai và nam diễn viên họ Tạ đã chấp thuận. Người đẹp này cho biết cô sẽ không lấy khoản tiền nào từ nhà họ Tạ, tất cả những gì cô muốn chỉ là được nuôi dạy hai con.

Trang Thu
Theo Sohu
Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.