Trương Bá Chi: Theo tình tình chạy...

Trương Bá Chi: Theo tình tình chạy...
Nổi tiếng, xinh đẹp, giàu có, liên tục được mời tham gia đóng phim và quảng cáo, đặc biệt rất ăn hình với trang phục áo cưới, song Trương Bá Chi lại không gặp may trên con đường tình duyên.

Sinh ngày 24/5/1980 tại Hồng Kông, Trương Bá Chi đã tham gia đóng nhiều phim nhựa như Tình nguyện, Mười hai đêm, Truyền thuyết cấp tốc, Chuột yêu phải mèo, Vua hài, Sư tử Hà Đông, Mãi không thể quên, Kẻ thích mua sắm và gần nhất là Vô cực.

Trong Mãi không thể quên, với vai một bà mẹ trẻ bất đắc dĩ, phải nuôi đứa con riêng của người chồng chưa cưới không may bị tai nạn chết sớm, phải đối mặt với nhiều vấn đề sinh tồn trong cuộc sống, Trương Bá Chi thực sự khiến khán giả phải rơi nước mắt vì xúc động và thán phục. Vai diễn này đã đem lại cho cô vinh quang ảnh hậu Kim tượng Liên hoan phim Hồng Kông lần thứ 23 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Trương Bá Chi là người có cường độ làm việc rất cao, dường như không hề biết mệt mỏi. Cô luôn di chuyển khắp nơi, từ Hồng Kông tới Quảng Châu, Tứ Xuyên, Bắc Kinh... để tham gia đóng phim, đóng quảng cáo, trình diễn, họp báo...

Khác hẳn với các nhân vật đã đóng, ở ngoài đời cô là người có cá tính mạnh mẽ, mục đích làm việc rõ ràng, hăng say nghề nghiệp và rất nghiêm khắc với chính mình. Cũng vì tính cách này, cô đã từng bị báo chí hiểu lầm và đưa những tin đồn không hay.

Với thân hình rất mảnh dẻ, thậm chí còn có vẻ yếu ớt (cao 1m65, nặng 45kg), Trương Bá Chi được rất nhiều hãng mỹ phẩm và thời trang tín nhiệm mời làm người mẫu đại diện cho hãng. Giải thích về lý do làm việc hăng say như vậy, cô thẳng thắn cho biết muốn tranh thủ thời gian và sức lực để kiếm tiền giúp gia đình, mua thêm vài căn nhà và xe hơi.

Tuy nhiên do áp lực công việc quá nặng, tần suất làm việc lại cao, giờ giấc ăn uống, nghỉ ngơi không đảm bảo nên sức khỏe của cô cũng giảm sút nghiêm trọng. Cô thú thật mặc dù đã rất cố gắng ăn uống nhưng ngày càng gầy và luôn bị cảm.

Việc công khai tìm kiếm bạn trai dường như đã không còn là hiện tượng mới mẻ đối với giới nữ nghệ sĩ Hồng Kông, Đài Loan nữa. Có lẽ trước đây họ đã quá tập trung vào công việc hoặc bị guồng xoáy công việc cuốn hút tới mức không thể nào tự ngừng lại được.

Trương Bá Chi: Theo tình tình chạy... ảnh 1
Trương Bá Chi trong phim Vô cực

Thế nhưng mọi việc lại không đơn giản như vậy. "Mọi người cho rằng tôi chỉ nói đùa nên không ai dám nghiêm túc yêu tôi - Trương Bá Chi than vãn - Càng tìm càng khó. Nhưng nếu tôi tìm ra được ai đó, nhất định tôi sẽ không buông tha đâu. Tôi sẽ lập tức ép cưới ngay, không cần phải chờ đợi đến khi tình cảm chín muồi nữa".

Thế nhưng cô cũng ao ước rất muốn làm mẹ vào năm 35 tuổi, con phải đẹp, chồng phải yêu mình và cô muốn gì được nấy, giống hệt như người đẹp Khuynh Thành trong phim Vô cực (đạo diễn Trần Khải Ca) mà cô vừa đóng vậy.

Tuy nhiên cô cũng tiết lộ thêm nếu tìm mãi không được ý trung nhân, cô sẽ chấp nhận cuộc sống bà mẹ trẻ độc thân với một đứa con do chính mình sinh ra, bất chấp mọi tai tiếng. Có lẽ số phận bi kịch và những giọt lệ sầu thảm của nhân vật này đã khiến cô cảm thấy mệt mỏi với những hào quang nghệ thuật, muốn trở về cuộc sống đời thường. Cô cho biết đã không còn hy vọng vào hôn nhân sau mấy cuộc tình chia tay ồn ã.

Do đảm nhiệm vai chính của phim, cô liên tục phải đi các nơi làm công tác quảng cáo cho bộ phim, đánh dấu thêm một nốt son trầm vào lịch làm việc dài dằng dặc. Tuy rất bận rộn đóng phim và chụp hình, Trương Bá Chi vẫn không quên các fan âm nhạc của mình.

Năm ngoái, để kỷ niệm lễ sinh nhật tròn 25 tuổi, cô đã kiên quyết từ chối tất cả các hợp đồng đóng phim trong một thời gian để tập trung ghi lời, phát hành album mới. Coi lời ca như tiếng nói bộc bạch con tim và album như một cách được thể hiện một phần con người thật của mình, cô thực sự nghiêm túc trong tất cả các khâu, từ ghi hình, chụp mẫu bìa album...

Trương Bá Chi cho rằng tuổi 25 là một mốc quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ, không thể kỷ niệm một cách tẻ nhạt. Cô cũng tiết lộ sau khi "nghỉ hưu", rút ra khỏi cuộc sống nghệ thuật sẽ viết một cuốn sách, kể lại đời sống giải trí và công việc cô đã làm.

Theo Phương Nam
Thanh Niên

MỚI - NÓNG