Tự đệm đàn - ấn tượng và cá tính

Tự đệm đàn - ấn tượng và cá tính
TP - Xu hướng nữ nghệ sĩ sáng tác và hát với đàn ghi - ta trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam thời gian gần đây. Một hướng phát triển đối trọng với hình ảnh ca sĩ kiêm vũ công chân dài?
Tự đệm đàn - ấn tượng và cá tính ảnh 1
Chu Lê Minh - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đây, hình ảnh nữ ca sĩ ôm đàn hát dường như để cho đẹp là chính. Vào những năm 1980, Hồng Ngọc (từng tham gia nhóm du ca Đồng Nội hát nhạc Trần Tiến) và Hồng Hạnh nổi lên một phần cũng nhờ mái tóc dài cùng cây đàn ghi - ta. Một hình ảnh đẹp và hiếm thời đó.

20 năm sau, hình ảnh đó quay trở lại và được nâng cấp. Các cô gái không chỉ đàn mà còn hát nhạc của chính mình.

Năm 2006, Mai Khôi xuất hiện trên sân khấu Bài hát Việt 2008, ở tuổi 21, Lê Cát Trọng Lý giành giải thưởng danh giá nhất của sân chơi này. Đây là hai gương mặt nữ đang được chú ý trên sân khấu ca nhạc hiện nay. Và không thể phủ nhận một trong những yếu tố khiến họ nổi bật chính là cây đàn ghi-ta.

Giữa rừng người đẹp ăn mặc khêu gợi và nhảy múa bốc lửa, một cô gái giản dị cầm đàn ghi-ta có sức cuốn hút hơn bao giờ hết. Thông qua việc chơi nhạc cụ, tự đệm hát, tài năng và tính nghệ sĩ của các cô gái càng được chứng minh. Ít ra họ cũng chưa cần đến những yếu tố ngoài âm nhạc để gây chú ý.

Nếu lại còn vận dụng thêm các chiêu khác nữa thì ưu thế của các nữ nghệ sĩ quả là đáng gờm. Trong lứa các nữ ca sĩ chơi đàn hiện nay, đàn chị Mai Khôi có tính thị trường cao nhất với 4 album; album gần đây nhất Từ Mai Khôi/ Made in Mai Khôi được cô hát song ngữ Việt/Anh.

Phong cách thời trang thoáng, những phát ngôn gây sốc - Mai Khôi xuất hiện trên báo chí với tần suất khá dày đặc. Theo Mai Khôi, chính Đức Huy từng khuyên cô tập trung vào sáng tác và chơi đàn.

Với kinh nghiệm của một nghệ sĩ lão luyện, Đức Huy hẳn biết hình ảnh nào phù hợp với tố chất của người nghệ sĩ và có khả năng hấp dẫn công chúng.

Cũng hát và sáng tác (rock), thử hình dung nếu Tinna Tình mang thêm cây đàn ghi ta điện lên sân khấu- chắc chắn sức thuyết phục của cô sẽ cao hơn nhiều.

Nhu cầu về hình ảnh vừa nữ tính, vừa độc lập của một nữ ca sĩ vừa sáng tác vừa chơi nhạc của Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) Bài hát Việt phần nào được thỏa mãn với giải thưởng Bài hát của năm 2008 dành cho Chênh vênh của Lê Cát Trọng Lý.

Tuy nhiên, phần nào lựa chọn của HĐNT cũng chính là nhu cầu của công chúng: Chênh vênh cùng một số sáng tác của Lý đã được thính giả trên mạng truyền đi trước đó. Thêm cú hích đáng kể từ giải thưởng, cô đã tiến một bước dài. Động thái phát triển mới nhất là cô thôi học viola ở Nhạc viện, tính đường ra nước ngoài học sản xuất âm nhạc.

Cuối tháng 5 này, album đầu tay của Lý sẽ ra sạp. Hành trang sáng tác của Lý thiên về chất hơn lượng, và quan trọng đã thấy khá rõ nét một cá tính. Cá tính trong giọng hát cũng là một lợi thế của cô giữa vườn kiều nữ vừa đàn vừa hát.

Hình ảnh của Lê Cát Trọng Lý đã gây ấn tượng mạnh với Thùy Hoàng Diễm khi vừa tốt nghiệp phổ thông. Trong một lần du lịch bụi, đến một quán cà phê ở Đà Nẵng: “Nhìn thấy chị Lý ôm đàn và hát, tôi quyết định: Lý tưởng sống của mình đây rồi” cô gái sinh năm 1989, quê Phú Yên nói.

Với lợi thế của một sinh viên khoa Diễn viên - ĐH Sân khấu Điện ảnh, Thùy Hoàng Diễm tiếp cận khán giả bằng các video-clip. Có cái được dàn dựng khá công phu như Món quà Giáng sinh em ước là anh - sau 4 tháng đã thu hút được hơn 8.000 lượt người xem trên YouTube. Qua kênh này, cô đã công bố 3 trong số khoảng 40 sáng tác.

Ngoài việc học ở trường, Diễm miệt mài học đàn, học hát sau khi phát hiện ra khả năng sáng tác của mình vào cuối 2007. Vài tháng nay, cùng cây đàn ghi-ta, cô bắt đầu hoạt động như một ca sĩ ở TPHCM.  

Chu Lê Minh có thể coi là gương mặt nữ trẻ Hà Nội trong xu hướng ôm đàn và hát nhạc của mình. Cô còn mạnh dạn sáng tác bằng tiếng Anh.

Sinh năm 1985, là biên tập viên truyền hình, nhưng Minh vẫn thường xuyên hát tại các sân khấu nhỏ ở thủ đô. Mới đây, cô được mời biểu diễn trong Liên hoan Âm nhạc Không Gian Xanh với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nước ngoài.

Với sự hỗ trợ của ê-kip khá hùng hậu, từ 2007, Chu Lê Minh từng phát hành 3 album trên mạng được các bạn trẻ đón nhận khá nồng nhiệt. Vài năm trước, bài hát của cô từng được một phim truyền hình dành cho giới trẻ chọn làm nhạc phim.

Sắp tới, Chu Lê Minh sẽ kết hợp hai thế mạnh của mình trong một dự án quy mô: Chương trình truyền hình thực tế về các ca sĩ đường phố theo đúng nghĩa. Cô đã rủ rê được khá nhiều bạn có khả năng như mình đàn hát trên phố - không chỉ ở Hà Nội - để lấy tiền làm từ thiện.

Với xu hướng phát triển ngày càng chuyên nghiệp, một ngày không xa nền ca nhạc nước nhà sẽ chào đón cả những nhà sản xuất, những nhạc sĩ phối khí là nữ.

MỚI - NÓNG