Tuấn Hiệp ra mắt album Bơ vơ

Tuấn Hiệp ra mắt album Bơ vơ
TP - Với album Bơ vơ vừa ra mắt, rất có thể trong tương lai gần, Tuấn Hiệp sẽ được nhắc tới như một ca sĩ triển vọng trong dòng nhạc xưa.

Album gồm: Nắng hạ, Dạ khúc (Nguyễn Trung Cang), Tình yêu đến trong giã từ, Bơ vơ, Tiếng hát lạc loài (Nguyễn Ánh 9), Khúc thụy du (Anh Bằng - thơ: Du Tử Lê), Chờ người, Một mình (Lam Phương), Nỗi đau muộn màng (Ngô Thụy Miên - thơ Trường Đỉnh), Rồi mai tôi đưa em (Trường Sa).

Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia, từng hát nhạc đỏ, nhưng với Bơ vơ, Tuấn Hiệp thoát khỏi kỹ thuật để diễn tả những cung bậc cảm xúc tự nhiên của tình ca, vượt lên chính mình so với album Mắt biếc (2005) hát cùng Tùng Dương, Lệ Quyên.

Hiện Tuấn Hiệp quản lý một phòng trà chuyên hát nhạc trữ tình, tiền chiến ở Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG