Tượng đồng của Alberto Giacometti được bán với giá kỷ lục

Tượng đồng của Alberto Giacometti được bán với giá kỷ lục
TPO - Một bức tượng đồng của nhà điêu khắc lừng danh Alberto Giacometti vừa được bán với giá kỷ lục: 104 triệu đôla, tại một phiên đấu giá ở thủ đô Luân Đôn, Anh.

Bức tượng đồng có tên bằng tiếng Pháp là “L’homme qui marche I”, tạm dịch là “Người đàn ông đang bước đi”, có kích thước đúng bằng người thật, là một trong những kiệt tác của nhà điêu khắc Thuỵ Sỹ Alberto Giacometti.

Giá khởi điểm của bức tượng này chỉ là 19 triệu đôla Mỹ. Thế nhưng, chỉ 8 phút sau đó, con số này đã được đẩy lên tới 104 triệu đôla.

Nhà đấu giá Sotheby’s cho biết, chủ nhân mới của bức tượng là một người mua giấu tên, trả giá tác phẩm nghệ thuật này qua điện thoại.

Trước đó, theo nhận định của các chuyên gia,  “Người đàn ông đang bước đi” sẽ được bán với giá khoảng từ 19-29 triệu đôla.

Phát ngôn viên của Sotheby’s cho biết, bức tượng đã lập kỷ lục là tác phẩm nghệ thuật đắt nhất từng được bán trong một cuộc đấu giá.

Kỷ lục trước đó thuộc về bức hoạ “Boy with a Pipe” của Picasso, được bán với giá 104 triệu đôla hồi năm 2004.

Georgina Adam, biên tập viên của tờ The Art Newspaper, nhận xét, sở dĩ giá của “Người đàn ông đang bước đi” có giá cao như vậy là vì hiện nay, những bức tượng của Giacometti không còn nhiều.

Thu Thảo
Theo BBC, AP

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.