Uyên Linh và tin đồn

Uyên Linh và tin đồn
TP - Uyên Linh hát và phần nào giải tỏa tin đồn liên quan đến tiền nong với khán giả Hà Nội trong chương trình 'Cám ơn tình yêu' tối 23-1. Trước những tin đồn, khổ chủ không xác nhận cũng chẳng phủ nhận.

>> Bất chợt và lâu dài

Uyên Linh làm nóng khán giả giữa đêm đông Hà Nội Ảnh: ĐCHN
Uyên Linh làm nóng khán giả giữa đêm đông
Hà Nội. Ảnh: ĐCHN.

Cám ơn tình yêu không phải là chương trình riêng của Uyên Linh khi cô chỉ đơn ca ba bài, nhưng khán giả thì thực sự là của cô. Họ vỗ tay, hò reo, hát theo cô. Những gì Uyên Linh thể hiện trong đêm 23-1 nói chung tương xứng với sự trông đợi và cổ vũ của khán giả.

Uyên Linh hát lại những bài quen thuộc tại cuộc thi vừa qua và vẫn giữ nguyên phong độ nếu không nói là nhỉnh hơn. Hình như sự nồng nhiệt của khán giả càng làm cô thêm cảm hứng. Cũng có thể Linh hiện vẫn là kiểu ca sĩ thích hợp trình diễn hơn là thu đĩa, khi đĩa đơn Cám ơn tình yêu của cô không gây hiệu ứng như mong đợi.

Chương trình Cám ơn tình yêu ngoài việc là sự kiện của một hãng viễn thông, cũng có công đem Uyên Linh ra Hà Nội để cô có dịp tâm sự với khán giả. Ca sĩ trẻ kể, sau một thời gian đi hát hay về khuya, bố mẹ làm công chức không thể thức đêm canh con, cô đã chuyển ra thuê nhà ở riêng.

Có những đêm về khuya, ăn cơm một mình, Linh khóc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Sáng mai ngủ dậy, biết mình phải làm việc tiếp, phải làm việc để biết mình đang tồn tại. Để đổi lại cái sự được gần với âm nhạc, thì phải sống một mình, làm việc nhiều”.

Khi người dẫn chương trình hỏi về những tin đồn, rằng Uyên Linh hét cát-xê hàng nghìn đô; rằng muốn phỏng vấn, đưa Uyên Linh lên bìa báo phải trả tiền, ca sĩ trả lời: “Ngày xưa còn nhỏ, yêu mến các ca sĩ, Linh chỉ nghe họ hát mà ít để ý chuyện đời tư. Cho nên đến lượt mình, không chuẩn bị tâm lý cho việc có nhiều tin đồn. Nếu trong bước đi đầu tiên của Linh sau Việt Nam Idol có gì sai sót làm cho những người yêu quý Linh thất vọng, thì Linh gửi một lời xin lỗi. Việc gì cũng phải đặt trong ngữ cảnh và chỉ có người trong cuộc mới biết sự thật. Miễn là mình ngay thẳng, sống đúng với con tim của mình”.

Gần đây, nhạc sĩ Huy Tuấn trong một cuộc họp báo, cũng nói đỡ cho Uyên Linh rằng, hét giá cao cũng là cách từ chối khéo khi nhận được quá nhiều lời mời.

Thực ra không người hâm mộ nào có thể định giá cho ca sĩ. Nhưng giá này chắc cũng lên xuống theo thị trường do ca sĩ cùng khán giả tạo ra. Còn việc báo chí trả tiền ngôi sao để được phỏng vấn, chụp ảnh- còn lạ lùng chỉ với làng giải trí Việt là có lý của nó.

Một trang facebook cá nhân mang tên Uyen Linh nêu: “Việc ca sĩ yêu cầu phóng viên trả catse phỏng vấn ở nước ngoài là bình thường, sao phải làm quá lên?”. Cứ cho rằng đây chỉ là ý kiến khách quan để tham khảo, vì cũng khó khẳng định đó là trang của Uyên Linh hoặc 100% nội dung trên đó do cô quản lý. (Nói thêm, trang facebook dành cho người hâm mộ của Uyên Linh đã biến mất đem theo hơn 11 vạn thành viên, mà khổ chủ cũng không biết tại sao. Cô đang xây dựng lại một trang mới).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.