V- pop 2007 từ A tới Z

V- pop 2007 từ A tới Z
TP - Album Những ô màu khối lập phương là một chân dung độc lập của 2007- hình thức và nội dung không liên quan lắm đến môi trường ca nhạc với các xu hướng thời thượng hiện nay.
V- pop 2007 từ A tới Z ảnh 1

Album Những ô màu khối lập phương: Chủ nhân album đủ khả năng làm vừa lòng những người nghe new age khó tính này là Tùng Dương, vơi sự giúp sức của Đỗ Bảo. 3000 bản bán ra trong tháng rưỡi chứng tỏ nó không đến nỗi quá khó nghe.

Bài hát Việt tiếp tục làm bệ phóng cho các ca khúc mới và tay viết trẻ. Có thể sơ qua những tên tuổi đang trưởng thành sau mỗi kỳ tham gia chương trình như Tăng Nhật Tuệ, Nguyễn Đức Cường, Trịnh Minh Hiền, Sơn Thạch...

Tuy có thể chưa xuất hiện các yếu tố nổi bật, nhưng mặt bằng ca khúc đến với chương trình đã nâng lên đáng kể so với các năm trước.

Với tư cách một đối trọng bên dòng nhạc thị trường, trong tương lai, Bài hát Việt nên chớp lấy thời cơ để trở thành một bảng xếp hạng âm nhạc có uy tín.

Cô gái Đồ Long từ chủ nhân một blog hàng đầu về lượng người truy cập trở thành bị đơn trong một vụ kiện chưa có tiền lệ. Sự việc nằm ở trung tâm của dư luận cũng vì lần đầu tiên một blogger bị dính líu luật pháp do “thú chơi” của mình.

Hương Trà tên ngoài đời của Cô gái Đồ Long, nguyên phóng viên theo dõi mảng ca nhạc - đang phải hầu tòa vì bài viết trên blog liên quan đến Phương Thanh và liveshow Mưa của ca sĩ này.

Những diễn tiến của vụ việc có thể sẽ làm sáng tỏ một vài vấn đề trong quan hệ giữa nhà báo và ngôi sao.

Du học ngắn hạn tiếp tục là hoạt động ưa thích của một số ca sĩ. Dẫn đầu là diva Hồng Nhung (sang Anh học nhạc kịch, chỉ đạo diễn xuất...) từ năm kia; năm qua các triển vọng “diva” Thu Minh, Đoan Trang hay Đức Tuấn cũng tíu tít qua Mỹ, Canada luyện giọng.

Trước đó, Mỹ Tâm khăn gói sang xứ Hàn làm album - thực chất cũng là một cách học công nghệ. Yếu tố ngoại có thể chưa làm cho sự nghiệp ca sĩ nội “vút bay” như ý muốn, nhưng dù sao họ cũng tạo được ấn tượng ham học trong mắt các fan.

Đàm Vĩnh Hưng viết hồi ký cho đăng dài kỳ trên tạp chí và mạng kể về những tháng ngày gian khó để có được vị trí như hôm nay. Anh vẫn được xem là ca sĩ có sức hút thị trường hàng đầu.

Mr. Đàm xông đất Mậu Tý bằng việc tái diễn show nhạc tiền chiến Thương hoài ngàn năm khá ăn khách trong năm.

Đây có thể coi như bước đệm trong sự thay đổi phong cách để mở rộng thị phần và cũng chuẩn bị cho một thời kỳ già dặn hơn của chàng ca sĩ tuổi Hợi.

V- pop 2007 từ A tới Z ảnh 2
Thanh Lam

Em và tôi được chọn để mở màn chương trình mang tên Lam xưa diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM. Đêm nhạc đầu tư phần nghe hơn phần nhìn với hơn 20 bài hit hát liên tục không mệt mỏi chứng tỏ Thanh Lam yên vị trên ngôi Nữ hoàng nhạc nhẹ.

Có thể một phần vì thiếu ca khúc mới phù hợp cá tính, phần vì muốn giữ chân khán giả, nên Lam quay trở lại với những giá trị xưa. Chương trình sẽ phát hành dưới dạng DVD.

V- pop 2007 từ A tới Z ảnh 3
Giáng Son

Giáng Son là nữ nhạc sĩ được nhắc tới nhiều nhất trong năm nhờ album cùng tên lần lữa mãi rút cuộc đã ra mắt vào giữa năm.

Album khẳng định phong cách đa dạng (blues-jazz, bán cổ điển, rock, dance...) của cựu trưởng nhóm 5 Dòng Kẻ. Nhưng có người lại tiếc cô không đi sâu khai thác âm hưởng dân gian đương đại đã vẽ nên chân dung Giáng Son kể từ Bài hát Việt 2005.

V- pop 2007 từ A tới Z ảnh 4
Hà Linh

Hà Linh làm một cú đột nhập làng nhạc khá ngoạn mục. Nhưng sau khi giành giải Nhất dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2007, cô sinh viên Ngoại giao hầu như không có hoạt động ca nhạc gì đáng chú ý - góp phần làm hậu Sao Mai năm rồi thêm lặng lẽ.

Có lẽ Hà Linh còn đợi thi nốt Sao Mai Điểm hẹn năm nay.

Im lặng là ca khúc Nguyên Thảo chọn hát trong chương trình Duyên dáng Việt Nam hồi đầu năm. Sáng tác này của Dương Thụ đã được cô đưa vào album đầu tay phát hành năm kia.

Giọng hát đi lên từ chương trình Bài hát Việt này là một thực lực đáng được chờ đợi với album sẽ phát hành trong năm nay- nhiều khả năng vẫn trung thành với nhạc Dương Thụ.

Khánh Hà làm chương trình riêng mang tên Nối vòng Việt Nam - với sự góp giọng của anh trai Tuấn Ngọc - tại TP.HCM và Hà Nội vào tháng 7, với giá vé kỷ lục triệu hai.

Đêm diễn quy mô như để khẳng định họ tiếp tục là “đỉnh” trong số các giọng ca hải ngoại về nước. Nhạc mục toàn những bài “kinh điển”, khán giả đến chắc chủ yếu để xem sao bằng xương bằng thịt. Lượng khán giả cho thấy hai anh em họ Lã hút khách TP.HCM hơn Hà Nội.

V- pop 2007 từ A tới Z ảnh 5
Trần Đức

Lối cũ ta về - đĩa Trần Đức sắp phát hành sau album toàn bài tự sáng tác Đi về và tìm lại khá chìm. Sự xuất hiện của anh tại đêm chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt cũng không được ấn tượng như ý vì lý do kỹ thuật.

Sau 4 năm học hát ở Bulgary, 7 năm lưu lạc ở Mỹ, anh quyết tâm về nước tìm lại mình lại bằng một loạt bài cũ nhưng cách hát mới. Giọng hát vang khỏe và nam tính này đáng để tìm nghe.

Mùa mới cho Trang - album đầu tay của Từ Hiền Trang - ca sĩ Sao Mai Điểm hẹn có chất giọng và gương mặt đẹp.

Cũng có thể coi đây là album tác giả của Quốc Bảo vì anh là người sản xuất, và sáng tác toàn bộ ca khúc. Với album này, Quốc Bảo trở lại dòng ngoan hiền đã làm nên thương hiệu thời kỳ đầu của anh.

Ngọc Đại có lẽ là nhạc sĩ bị nhiều đồng nghiệp “bức xúc” hơn cả trong năm 2007, sau khi ông dại miệng chê bai họ với một tờ báo mạng mới nổi.

Sau đó, các “nạn nhân” của ông lại được “triệu tập” trong một cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến - họ không trách móc gì nhiều vì chắc ai cũng hiểu con người Ngọc Đại.

Mặc dù không thấy Ngọc Đại có lời nói lại trên báo chí, nhưng một nạn nhân kể rằng đã được ông đuổi theo xin lỗi trên phố.

V- pop 2007 từ A tới Z ảnh 6
Trần Thái Hòa

On dirait quils dorment (Dường như chúng đang ngủ) là tên một bài hát tiếng Pháp trong album đầu tay của Hòa T.Trần với các ca khúc của Ignace Lai, Nguyễn Xinh Xô, Dương Thụ, Anh Quân - Huy Tuấn...

Sẽ không có gì nhiều để nói nếu ca sĩ không phải là một sinh viên y khoa ở Canada và từng đứng thứ 4 (theo bình chọn của khán giả) trong cuộc tuyển chọn tài năng ở hải ngoại của Trung tâm băng nhạc Thúy Nga.

Phương Thảo - Ngọc Lễ cùng một số nghệ sĩ từng có tên tuổi trong nước xuất hiện trong chương trình ca nhạc của Trung tâm Asia. Bản lậu của chương trình này lưu hành trong nước bị cơ quan chức năng để ý vì nội dung nhạy cảm.

Dù sao, xét riêng phần trình diễn của Phương Thảo, Ngọc Lễ hay Bảo Yến - chắc không có gì húy kỵ ngoài việc họ hát nhạc của tác giả không được cấp phép trong nước.

V- pop 2007 từ A tới Z ảnh 7
Lệ Thu

Quê hương rút cuộc vẫn là chùm khế ngọt với nhiều ngôi sao ca nhạc hải ngoại. Năm rồi, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lệ Thu đã làm nên chuyện với những chương trình riêng cho khán giả trong nước.

Chế Linh cũng đã rập rạp về nước hát. Năm nay có thể là Ý Lan, Nguyễn Hưng, Minh Tuyết... Không chỉ các giọng ca gạo cội mà những người đang nổi cũng muốn về; dù sao đây là một xu hướng mở rộng thị trường mà ai không nhanh chân chỉ có thiệt.

Rock cuối năm liên tục được tài trợ để tổ chức chương trình tổng hợp mang tính quảng bá thương hiệu cho các hãng bia hay viễn thông...

Sau tan rã của ban nhạc Bức Tường, rock Việt dường như đi vào thời thoái trào. Lớp có tuổi như The Light hầu như không hoạt động. Lớp sung sức như Gạt Tàn Đầy còn bận mưu sinh. Lớp trẻ như Small Fire rủ nhau du học.

Ngay cả Trần Lập cũng đang trong giai đoạn gầy dựng lại. Trong hoàn cảnh rock Việt, ban nhạc làm nên chuyện đã khó nói gì cá nhân.

Song ca, ra album chung, làm liveshow chung có thể coi là giải pháp cho các ca sĩ bắt đầu sự nghiệp như Hà Anh Tuấn - Phương Linh hoặc muốn bắt đầu một chặng mới trong sự nghiệp như Hồng Nhung - Quang Dũng. Nhưng cũng chưa hẳn, vì ở lưng chừng sự nghiệp người ta cũng song ca như Đức Tuấn với Hồ Ngọc Hà.

The Rebel - tên khác của Dòng máu anh hùng với Ngô Thanh Vân trong vai nữ chính. Tháng 11, “virus ca nhạc” Ngô Thanh Vân chuyển qua tấn công Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XV, chiếm luôn giải Diễn viên nữ xuất sắc nhất.

Cô là ca sĩ thành công nhất về đóng phim từ trước đến nay ở Việt Nam. Hy vọng diễn viên Ngô Thanh Vân cũng sẽ thành công với 2 album liền ra mắt trong năm nay.

Underground - “không chính thức” là cách phát hành mà nhạc sĩ Tuấn Khanh đã chọn cho album Bụi đường ca.

Khởi đầu vào tháng 5 bằng 47.8 (tức 47.800đ - vì số tiền này mà một nữ sinh lớp 8 đã bị truy bức đến hoảng loạn), lần lượt các bài Bắt đầu, Cuối cùng, Mở mắt, Nhắm mắt, Nếu có yêu nhau, Ngày tôi chưa biết, Những nỗi buồn vừa phải... với hòa âm rock alternative trau chuốt được Tuấn Khanh tung lên blog.

Nếu bạn vẫn mong chờ một nhạc sĩ Việt Nam tự hát lên những tâm sự của chính mình về nhân tình thế thái, hãy truy cập blog của Tuấn Khanh và đón nghe Vỉa hè ca sắp online.

Việt Nam Idol là chương trình giải trí truyền hình đình đám nhất kéo dài từ tháng 6 tới tháng 10. Chương trình kết hợp giữa tính kịch của việc loại trực tiếp và vẻ hào nhoáng của showbiz.

Sự không giới hạn trong đam mê ca hát của hàng nghìn người được đem ra giải trí cho công chúng. Thành công trong quảng bá thương hiệu dầu gội và bán tin nhắn điện thoại, nhưng đem lại gì cho nền ca nhạc Việt Nam thì còn phải xét.

Xin cho tôi là tên bài hát với nội dung phản chiến mà Phương Vy đã chọn cho đêm nhạc Trịnh trong chương trình Việt Nam Idol.

Biết cách chọn bài là một trong những bí quyết đưa Phương Vy - thí sinh đạt được sự cân bằng giữa ngoại hình và giọng hát - tới giải thưởng đắt giá của năm: Việt Nam Idol với 10.000 Mỹ kim.

Y Garia có thể coi là ca sĩ kém may mắn của năm với chất giọng hay, kỹ thuật tốt nhưng lại sớm bị loại ở nhiều cuộc thi mà gần đây là Sao Mai 2007. Bù lại, anh đã lấy vợ, có con và nghe nói khá thành công trong kinh doanh... đồ gỗ nội thất.

Zinzin - nickname của Ngọc Khuê - ca sĩ Sao Mai Điểm hẹn làm mẹ trong năm rồi.

Dường như các nữ ca sĩ trẻ bây giờ đã... tỉnh táo hơn trong việc cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp bằng cách lấy chồng sớm và sinh con. Khánh Linh, Nguyễn Ngọc Anh cũng theo... lối này.

MỚI - NÓNG