Vài dự đoán sớm cho giải Oscar 2014

Vài dự đoán sớm cho giải Oscar 2014
Ngay sau khi công bố những diễn viên và đạo diễn xuất sắc nhận được giải Oscar 2014, những dự đoán đầu tiên đã rục rịch công bố. Dưới đây là một vài dự đoán sớm với những ứng cử viên sáng giá.

Vài dự đoán sớm cho giải Oscar 2014

> Đạo diễn ba lần đoạt giải Oscar: 'Tôi học được nhiều từ thất bại'
> Tác giả 'Giết con chim nhại' lại đi kiện

Ngay sau khi công bố những diễn viên và đạo diễn xuất sắc nhận được giải Oscar 2014, những dự đoán đầu tiên đã rục rịch công bố. Dưới đây là một vài dự đoán sớm với những ứng cử viên sáng giá.

Cảnh trong phim Blue Jasmine do Cate Blanchett thủ vai chính
Cảnh trong phim Blue Jasmine do Cate Blanchett thủ vai chính.

Đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Quả thật là đáng tiếc nếu tên của nữ diễn viên tài năng người Úc Cate Blanchett không có trong danh sách đề cử. Trong bộ phim dài 98 phút mang tên Blue Jasmine (tạm dịch: Hoa nhài màu xanh) của đạo diễn Woody Allen, cô vào vai Jasmine - một phụ nữ giàu có tại New York bỗng nhiên suy sụp sau khi chồng cô bị bắt vì tội gian lận tài chính. Cate đã thể hiện xuất sắc những diễn biến tâm lý phức tạp của một người từ tầng lớp thượng lưu bị đảo lộn cuộc sống và trở thành một người bình thường.

Bộ phim ra mắt khán giả ngày 23/8 và được giới phê bình đánh giá cao
Bộ phim ra mắt khán giả ngày 23/8 và được giới phê bình đánh giá cao.

Một ứng cử viên nặng ký khác trong đề cử này có thể là diễn viên gạo cội Judi Dench trong phim Philomena với vai diễn một phụ nữ đi tìm đứa con mà bà buộc phải bỏ lại nhà thờ 50 năm trước.

Cảnh trong phim Philomena của đạo diễn Anh Stephen Frears với sự tham gia diễn xuất của 2 diễn viên nổi tiếng là Steve Coogan và Judi Dench
Cảnh trong phim Philomena của đạo diễn Anh Stephen Frears với sự tham gia diễn xuất của 2 diễn viên nổi tiếng là Steve Coogan và Judi Dench.

Bên cạnh đó vai độc diễn của Sandra Bullock trong phim Gravity (tạm dịch: Cuộc chiến không trọng lực) cũng có thể đưa cô vào danh sách đề cử, nhưng bộ phim này lại gây ấn tượng với khán giả về kĩ xảo nhiều hơn là diễn xuất của cô.

Ngoài ra, không thể bỏ qua nữ diễn viên Meryl Streep trong phim August Osage County (tạm dịch: Thành phố Osage) của đạo diễn John Wells dù nó chỉ nhận được đánh giá trên trung bình.

Đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Trong phim 12 Years a Slave (tạm dịch: 12 năm nô lệ), Ejiofor đã thể hiện rất xuất sắc vai diễn của mình. Để hóa thân thành nhân vật Solomon Northup, nam diễn viên đã phải nghiên cứu kỹ cuốn hồi ký, tới những đồn điền ở Louisiana và học chơi violon. Nhiều nhà phê bình dự đoán Ejiofor sẽ là ứng cử viên nặng ký cho giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2014.

Hình ảnh nhân vật Solomon Northup do diễn viên da màu Ejiofor thủ vai trong phim 12 years a Slave
Hình ảnh nhân vật Solomon Northup do diễn viên da màu Ejiofor thủ vai trong phim 12 years a Slave.

Cùng với đó là Robert Redford với vai diễn của người đàn ông không tên một mình chống chọi với đại dương trên con tàu đang chìm trong phim All is Lost (tạm dịch: Mất tất cả).

Cảnh trong phim All is Lost với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Robert Redford
Cảnh trong phim All is Lost với sự tham gia diễn xuất của diễn viên Robert Redford.

Nam diễn viên Tom Hanks cũng được dự đoán sẽ có tên trong danh sách đề cử với vai thuyền trưởng Phillips, trong bộ phim dựa trên câu truyện có thật về một chiếc tàu hàng bị cướp biển Somalia bắt giữ. Bên cạnh đó, còn có Leonardo DiCaprio trong bộ phim The Wolf of Wall Street (tạm dịch: Sói già phố Wall) và Christian Bale trong American Hustle (tạm dịch: Săn tiền kiểu Mỹ) cũng rất đáng chú ý.

Ngoài ra, người ta cũng không thể bỏ qua diễn viên Michael B. Jordan trong bộ phim Fruitvale Station (tạm dịch: Nhà ga Fruitvale).

Trong phim, anh vào vai Oscar Grant, người bị cảnh sát giết sau một vụ gây lộn nhỏ vào năm 2008. Bộ phim vẫn chưa có ngày công chiếu ở Anh nhưng đã gây chú ý mạnh ở Mỹ bởi tài năng diễn xuất của Jordan.

Leonardo với vai diễn gây chú ý trong phim The Wolf of Wall Street
Leonardo với vai diễn gây chú ý trong phim The Wolf of Wall Street.

Đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Oprah Winfrey là người đang được nhắc tới nhiều nhất với vai diễn vợ của nhân vật Cecil Gaines (do Forrest Whitaker thủ vai) trong phim The Butler (tạm dịch: Quản gia). Oprah đã thể hiện xuất sắc ý đồ của đạo diễn và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Là một trong những người nổi tiếng quyền lực nhất ở Hollywood do tạp chí Forbes bình chọn, bà rất được công chúng yêu thích và thường được ủng hộ với những lần xuất hiện hiếm hoi trên màn ảnh.

Diễn viên Oprah Winfrey và Forrest Whitaker trong phim The Butle của đạo diễn Lee Daniels
Diễn viên Oprah Winfrey và Forrest Whitaker trong phim The Butle của đạo diễn Lee Daniels.

Ngòai ra có thể kể tới những tên tuổi khác như diễn viên Sally Hawkins trong phim Blue Jasmine; Octavia Spencer trong Fruitvale Station hay Lupita Nyong'o trong 12 Years a Slave.

Cuối cùng là Jennifer Lawrence và Amy Adams trong American Hustle, đây đều là những gương mặt rất quen thuộc với các giải thưởng điện ảnh. Tuy vậy, ở hạng mục này vẫn chưa có ai có lợi thế rõ ràng để có thể nói trước được điều gì.

Jennifer Lawrence và những gương mặt nổi bật khác trong bộ phim American Hustle của đạo diễn David O. Russell
Jennifer Lawrence và những gương mặt nổi bật khác trong bộ phim American Hustle của đạo diễn David O. Russell.

Đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Tom Hanks có thể sẽ được đề cử tới 2 lần trong năm nay. Vai diễn Walt Disney trong phim Saving Mr Banks (tạm dịch: Giải cứu quý ngài Banks) của ông có lợi thế là dựa trên một nhân vật có thật (hội đồng Oscar thích các vai diễn dựa trên người thật) và xuất hiện trong một bộ phim rất chất lượng.

Tuy nhiên vai diễn này quá nhỏ để có thể xếp vào hạng mục Diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng nếu nó được đề cử thì đây sẽ là một điều gây chấn động mạnh.

Bạn diễn của Tom Hanks trong phim Captain Phillips – Barkhad Abdi cũng xứng dáng nhận được một đề cử cho vai diễn đầu tiên của mình trên màn bạc. Trong phim, anh vào vai thủ lĩnh của nhóm cướp biển đã bắt cóc Phillips và hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc.

Barkhad Abdi với vai phụ ấn tượng trong phim Captain Phillips của đạo diễn Paul Greengrass
Barkhad Abdi với vai phụ ấn tượng trong phim Captain Phillips của đạo diễn Paul Greengrass.

Các đề cử dự kiến khác có vẻ không thật sự nổi trội nhưng có khả năng vào danh sách như Daniel Bruhl trong phim Rush (tạm dịch: Đường đua nghẹt thở). Ngoài ra, người ta cũng kì vọng vào diễn xuất của Matthew McConaughey trong bộ phim The Wolf of Wall Street sẽ giúp anh giành được vị trí đề cử trong hạng mục này.

Đề cử phim hay nhất

Năm nay, mười bộ phim hay nhất có thể dễ dàng được chọn ra với những đề cử hoàn toàn xứng đáng. 5 bộ phim được đánh giá cao nhât bao gồm: Gravity, 12 Years a slave, Inside Llewyn Davis, Rush và Blue Jasmine. Đây là thông tin đáng mừng so với một số giải Oscar trước đó.

Kế đó là All is Lost, Saving Mr Banks và Captain Phillips cũng đang tiến tới giải thưởng danh giá. Điều này có nghĩa là 2 đề cử còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa American Hustle, The Wolf of Wall Street, The Secret Life of Walter Mitty, Philmena và có thể là Fruitvale Station.

Vài dự đoán sớm cho giải Oscar 2014 ảnh 10
Vài dự đoán sớm cho giải Oscar 2014 ảnh 11
Vài dự đoán sớm cho giải Oscar 2014 ảnh 12
Poster giới thiệu phim ứng cử viên sáng giá cho giải phim hay nhất Oscar năm 2014
Poster giới thiệu phim ứng cử viên sáng giá cho giải phim hay nhất Oscar năm 2014.

Đề cử đạo diễn xuất sắc nhất

Ít người có thể đánh bại Alfonso Cuarón với bộ phim Gravity. Đây là bộ phim đánh dấu trình độ đạo diễn cao nhất trong năm. Tuy vậy, ban giám khảo vẫn có thể sẽ không chọn một bộ phim có tính kĩ thuật vượt qua cả cảm xúc và diễn xuất của diễn viên.

Đạo diễn Alfonso đang chỉ đạo diễn xuất 2 diễn viên chính trong phim Gravity
Đạo diễn Alfonso đang chỉ đạo diễn xuất 2 diễn viên chính trong phim Gravity.

Đạo diễn Paul Greengrass chắc chắn xứng đáng một đề cử với phim Captain Phillips với các cảnh phim diễn ra chủ yếu trên một chiếc xuồng cứu hộ nhỏ. Đạo diễn Steve McQueen cũng chứng minh khả năng của mình với bộ phim 12 Years a slave.

Woody Allen có thể được đề cử với bộ phim Blue Jasmine, bộ phim vốn được coi là hay nhất của trong sự nghiệp của ông suốt hàng chục năm qua. Cuối cùng, không thể không nhắc tên Coens với bộ phim Inside Llewyn Davis và Ron Howard với phim Rush.

Theo Phan Hạnh
Dân trí/Ask Men

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG