Văn chương hát hò...

Văn chương hát hò...
Kinh tế hàng hóa thị trường ảnh hưởng to lớn tới nội dung và nghệ thuật của sáng tác văn học. Cũng nằm trong quy luật chung, sáng tác văn học có cuộc đấu tranh để khẳng định mình.
Văn chương hát hò... ảnh 1
Cuốn sách mới nhất của nhà thơ Võ Văn Trực, đang được nhiều người trong văn giới lùng sục tìm mua

Nhưng văn học hiện nay hát hò nhiều quá. Cứ thử điểm lại vài “dấu ấn” tạo kích thích trong sáng tác văn học 20 năm qua, chúng ta thấy điều gì? Phái đẹp diễn trước.

Văn thơ của PTH, DTH… thơ của VTL, kéo theo ĐHD, Nhóm NCNT, và cả NNT… Bên cạnh có một số văn của vài đấng mày râu NHT, NQL, TMH, và gần đây là VVT.

Xét về tổng thể, có thể thấy văn thơ của họ có đề tài xoáy sâu hơn vào vùng “Quên”, “Cấm” một thời do cầm súng đánh giặc xâm lược mà có hình thức khai thác khác.

Chuyện phòng the, chuyện tình yêu, tình dục, chuyện nói xấu nhau, chửi bới nhau bằng cái gọi là văn chương. Những cuộc tranh luận văn chương trở nên những cuộc cãi vã, mạt sát theo kiểu hàng tôm hàng cá được khoác áo “bình dân hóa” hoạt động phê bình lý luận.

Hiện thực trong văn thơ loại này, không đại diện một khuynh hướng văn học mới mà thực chất chỉ thể hiện, phô bày sự bất lực, luẩn quẩn của người cầm bút trước hiện thực xã hội phát triển và hội nhập.

Một Nguyễn Ngọc Tư vốn dễ thương chân chất bỗng mượn ánh mắt dân đô thị hóa nhìn cuộc sống qua “Cánh đồng bất tận”; một Võ Văn Trực hiền lành ít lời bỗng nổi xung nhiều lời như lão nông say rượu mất đất ruộng vườn qua “Vết sẹo và cái đầu hói”.

Họ thấy chung quanh là đáng ghét, là xấu xa. Chưa bao giờ văn chương loại này – có người cho là “văn học mới” này được kỹ nghệ lăng-xê của xu thế “thương mại hóa báo chí” tung hê đến thế.

Đi tìm cái mới, phản ứng cái lạc hậu, lỗi thời bằng lương tâm và trách nhiệm sẽ tạo cho tác phẩm có tính nhân văn. Đứng ngoài cuộc để hằn học, soi mói, tự mạ lỵ; cho phép mình quyền phán xét tất cả (trừ mình) một cách chủ quan, nhất là bằng văn chương, mới thấy buồn cho người cầm bút lắm thay!

Theo Lưu Xá
SGGP

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.