Về các cuộc thi sắc đẹp danh tiếng thế giới:

Vẻ đẹp Việt Nam được xếp hạng cao

Vẻ đẹp Việt Nam được xếp hạng cao
TP - Theo bảng xếp hạng mới nhất của website chuyên về các cuộc thi sắc đẹp thế giới Globalbeauties, Việt Nam xếp thứ 52 trên bản đồ các cuộc thi sắc đẹp danh tiếng nhất thế giới tính đến cuối tháng 12/2006.
Vẻ đẹp Việt Nam được xếp hạng cao ảnh 1

Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy lọt vào Top 17 người đẹp nhất trong cuộc thi Hoa hậu Thế giớí  2006        Ảnh: Globalbeauties

Từ tháng 9/2003, Globalbeauties bắt đầu công bố bảng xếp hạng về sự thành công của các nước và vùng lãnh thổ có tham dự các cuộc thi sắc đẹp thế giới trong 10 năm qua.

Tuy nhiên, website này chỉ dựa vào kết quả của 5 cuộc thi sắc đẹp danh tiếng nhất là Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Trái đất và Nữ hoàng Du lịch Quốc tế. Vị trí các nước, vùng lãnh thổ trong Bảng xếp hạng thay đổi liên tục dựa vào kết quả mới nhất của mỗi cuộc thi sắc đẹp nêu trên.

Theo bảng xếp hạng của Globalbeauties, hiện đã có 101 nước và vùng lãnh thổ ghi được điểm tại ít nhất 1 trong 5 cuộc thi trên, nhưng số còn lại chưa có điểm.

Các người đẹp Việt Nam giành được tổng cộng 51 điểm ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới, còn 4 cuộc thi khác đều chưa ghi được điểm dù có không ít người tham gia.

Vẻ đẹp Việt Nam được xếp hạng cao ảnh 2 Vẻ đẹp Việt Nam được xếp hạng cao ảnh 3 Vẻ đẹp Việt Nam được xếp hạng cao ảnh 4
Cuộc thi Hoa hậu do báo Tiền phong tổ chức đã giúp Việt Nam được xếp ở thứ hạng cao (Trong ảnh: Các Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy)  Ảnh:Hồng Vĩnh

Trong khi đó, hầu hết các nước và vùng lãnh thổ khác đều ghi được điểm ở ít nhất 2 trong 5 cuộc thi trên. Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2002 và lọt vào Top 20 người đẹp nhất (xếp thứ 15).

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền lọt vào Top 15 người đẹp nhất (xếp thứ 11) trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2004. Gần đây nhất Hoa hậu Mai Phương Thuý lọt vào Top 17 người đẹp nhất trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006. Các Hoa hậu  đã giúp Việt Nam ghi được 51 điểm đều đoạt vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền phong tổ chức.

Các chuyên gia sắc đẹp nổi tiếng cùng khán giả đã bầu Hoa hậu Nhật Bản Kurara Chibana là “Người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh”. Đây là danh hiệu do Globalbeauties trao tặng hàng năm cho những cô gái đoạt giải cao trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2006, Kurara Chibana chỉ là Á hậu 1 và đoạt danh hiệu người mặc trang phục dân tộc đẹp nhất.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu chọn này, Ban giám khảo và người hâm mộ lại cho rằng cô gái đến từ thành phố Naha (Nhật Bản) thông thạo 3 ngoại ngữ, có thể chơi nhiều môn thể thao và có vẻ đẹp được hoà quyện giữa phương Đông, phương Tây này là “Người phụ nữ quyến rũ nhất”.

Kurara sinh năm 1982, là cựu sinh viên triết học và hiện đang làm cho một tạp chí thời trang.

Vẻ đẹp Việt Nam được xếp hạng cao ảnh 5
Hoa hậu Kurara - Người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh

Đứng thứ hai trong cuộc bầu chọn “Người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh” là Hoa hậu Australia Erin McNaught, 24 tuổi và thứ ba là người đẹp đến từ Bolivia, cô Desiree Duran, 21 tuổi, sinh viên ngành dầu khí. 

Ba người đẹp trên đoạt luôn danh hiệu “Người phụ nữ quyến rũ nhất” của khu vực châu Á (Kurara Chibana), Thái Bình Dương (Erin McNaught) và Nam Mỹ (Desiree Duran).

“Người phụ nữ quyến rũ nhất” châu Âu thuộc về Hoa hậu CH Séc Tatana Kucharova, châu Phi thuộc về Hoa hậu Ghana Angela Asare, khu vực Bắc Mỹ và Caribê thuộc về Hoa hậu Puerto Rico Zuleika Rivera.  

T.Đ
Theo Global Beauties

MỚI - NÓNG