Vụ thỏa thuận giữa nhà văn VN và Google: Bổ sung phí thăm dò

Vụ thỏa thuận giữa nhà văn VN và Google: Bổ sung phí thăm dò
TP - Theo Trung tâm Bảo vệ Quyền Tác giả Văn học Việt Nam (VLCC), trong thỏa thuận với Google, tới đây, VLCC sẽ đề nghị bổ sung điều khoản Google phải có trách nhiệm trả phí cho quyền tổ chức “thăm dò tác phẩm”.

Nghĩa là, ngoài việc sử dụng toàn bộ tác phẩm hoặc trích đoạn tác phẩm, nếu khai thác hình ảnh, thông tin của tác phẩm để thu hút, thăm dò và giới thiệu tới người sử dụng, Google cũng phải trả tiền. Hiện, phía Google đang muốn được hưởng quyền thăm dò này.

Cũng cuối tuần qua, ban vận động thành lập Hiệp hội Tác giả & Dịch giả phi Hư cấu đã nộp đơn lên Bộ VHTT&DL xin thành lập tổ chức này. Trong trường hợp được chấp thuận, đây sẽ là hiệp hội nghề nghiệp của các tác giả và dịch giả phi hư cấu.

Thời gian qua, một số tác giả tác phẩm phi hư cấu đã ủy quyền đại diện cho VLCC để tham gia thỏa thuận với Google.

Được biết, VLCC đang khẩn trương tiến hành các thủ tục để xin giấy phép ủy quyền từ phía Hội Nhà văn VN. Khi được ủy quyền, VLCC có trách nhiệm đại diện cho các hội viên Hội Nhà văn để tham gia thỏa thuận các vấn đề về bản quyền như vụ Google.

Các nhà văn thuộc Hội nhưng không muốn ủy quyền cho VLCC có thể đăng kí từ chối ủy quyền. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.